Kinh hoàng “sóng sát thủ” đoạt mạng hơn 500 người trong phút chốc

Thứ ba, ngày 11/02/2020 12:33 PM (GMT+7)
"Sóng sát thủ" (Rogue wave) được xem là hung thần đại dương khi được cho phá hủy 22 tàu sân bay và đoạt mạng hơn 500 người trong thế kỷ 20. Trước sự việc này, giới khoa học đã vào cuộc tìm hiểu.
Bình luận 0

img

"Sóng sát thủ" (Rogue wave) còn được biết đến với một số tên gọi khác như sóng dữ, sóng độc hay sóng quái vật.

img

Theo các chuyên gia, "sóng sát thủ" thường xuất hiện đột ngột và dựng đứng như một bức tường.

img

"Sóng sát thủ" có chiều cao ngang ngửa với một tòa nhà 10 tầng (khoảng 30m).

img

Khi "sóng sát thủ" ập xuống thì mọi tàu thuyền trên biển khi ấy đều bị bật tung khỏi mặt biển rồi rơi xuống trước khi biến mất hoàn toàn chỉ trong nháy mắt.

img

"Sóng sát thủ" được cho là đã phá hủy 22 tàu sân bay và đoạt mạng hơn 500 người trong thế kỷ 20.

img

Trước hàng loạt thảm kịch hàng hải tồi tệ như trên, các nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu "sóng sát thủ".

img

Theo đó, vào năm 2003, các nhà khoa học của dự án MaxWave thuộc Liên minh châu Âu phân tích 30.000 bức ảnh chụp từ vệ tinh trong 3 tuần.

img

Kết quả, các chuyên gia phát hiện có tới 10 con sóng có độ cao ít nhất 25m đột ngột xuất hiện trên biển.

img

Người đi biển không ai muốn gặp "sóng sát thủ" bởi nếu "chạm trán" nó thì sẽ gặp bi kịch.

img

Đến nay, giới khoa học vẫn chưa giải mã được quá trình hình thành của "sóng sát thủ" do đại dương vô cùng rộng lớn với nhiều bí ẩn mà con người chưa thể lý giải.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem