Kinh ngạc với doanh thu của Google, Apple, Facebook

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 30/11/2021 12:30 PM (GMT+7)
Trong 12 tháng qua, Big Five (Google / Alphabet, Amazon, Apple, Facebook và Microsoft) đã thu về 1.350 tỷ USD tổng doanh thu, trong đó có 300 tỷ USD lợi nhuận ròng, theo Statista. Điều này cho thấy Big Five đang hưởng lợi rất nhiều từ sự bùng nổ của nền kinh tế kỹ thuật số kể từ đầu đại dịch.
Bình luận 0

Không nghi ngờ gì nữa, công nghệ là một trong những lĩnh vực có lợi nhuận cao nhất trên thế giới với tất cả mọi thứ đều đã được cân nhắc và tính đến. Nền kinh tế kỹ thuật số đang bùng nổ và những người đi đầu trong lĩnh vực này đang kiếm được hàng nghìn USD nếu tính theo giây. Nhìn chung, chúng ta đều biết các công ty công nghệ lớn có rất nhiều tiền. Nhưng thực sự họ kiếm được bao nhiêu tiền cứ mỗi giây?

Các công ty lớn nhất thế giới tạo ra một số tiền đáng kinh ngạc mỗi năm. Ảnh: @AFP.

Các công ty lớn nhất thế giới tạo ra một số tiền đáng kinh ngạc mỗi năm. Ảnh: @AFP.

Công ty dữ liệu Statista gần đây đã thống kê các con số và phát hiện ra rằng, trong 12 tháng tính từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021, 5 đại gia công nghệ của Mỹ (Big Five) bao gồm Microsoft, Amazon, Meta (công ty mẹ Facebook), Apple và Alphabet (công ty mẹ Google) ghi nhận doanh thu bùng nổ từ nền kinh tế số trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Điều đó có nghĩa là những công ty này này có sức khỏe tài chính khổng lồ, đến mức mà đại đa số mọi người thậm chí không thể hiểu hết họ thực sự giàu có đến mức nào. Để hiểu rõ hơn về điều gì đó thuộc loại này, bạn cần bắt đầu chia nhỏ nó.

Theo công ty dữ liệu Statista, 5 công ty này thu về tổng lợi nhuận hơn 300 tỷ USD từ doanh thu 1.350 tỷ USD. So với cùng cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của các công ty này đều tăng mạnh với mức tăng 43% với Microsoft, 51% với Amazon, 59% với Meta, 65% với Apple và 98% với Alphabet.

Theo đó, mỗi giây, 5 đại gia này thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Cụ thể, mỗi giây, Apple bỏ túi lợi nhuận hơn 3.000 USD, cao nhất trong số 5 công ty. Điều đó khiến nó trở thành gã khổng lồ công nghệ Mỹ có lợi nhuận cao nhất ở thời điểm hiện tại.  Theo sau là Alphabet và Microsoft với lợi nhuận lần lượt là 2.239 USD và 2.153 USD mỗi giây. Con số này của Meta và Amazon lần lượt là 1.278 USD và 833 USD.

Để so sánh với các công ty có lợi nhuận đặc biệt cũng trong cùng thời kỳ, những con số trên thậm chí còn lớn hơn so với tổng lợi nhuận mỗi giây của 3 hãng dược Pfizer, BioNTech và Moderna cộng lại. Theo một nghiên cứu mới đây, tổng lợi nhuận mỗi giây (trước thuế) của 3 công ty dược phẩm này là khoảng 1.000 USD trong giai đoạn từ tháng 10/2020 – 9/2021.

Những gã khổng lồ công nghệ như Amazon và Apple kiếm được bao nhiêu mỗi giây? Ảnh: @AFP.

Những gã khổng lồ công nghệ như Amazon và Apple kiếm được bao nhiêu mỗi giây? Ảnh: @AFP.

Có thể thấy, chúng ta đang sống trong thời đại mà các công ty công nghệ đang chứng kiến mức lợi nhuận khổng lồ trước đây chưa từng có, và điều này đã biến cổ phiếu của họ thành một trong những thứ có giá trị nhất mà mọi người có thể cuối cùng đầu tư tiền của mình vào. Với việc các công ty này đang rất tập trung vào việc mở rộng và tăng trưởng, rất có thể những lợi nhuận gia tăng này sẽ khiến cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn, cũng như có thể tạo ra một vòng phản hồi tích cực chưa từng thấy trước đây.

Cả 5 đều nằm trong top 10 cổ phiếu giá trị nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay, trong đó Apple có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất hiện được chốt ở mức 2,65 nghìn tỷ USD. Với giá trị vốn hóa thị trường lên tới hàng nghìn tỷ USD, thật khó để nhận ra những công ty này kiếm được bao nhiêu, nhưng khi bạn chia nhỏ nó thành thu nhập theo từng giây, có lẽ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về mức độ lợi nhuận khủng khiếp của những công ty này, và cả những nhà giao dịch may mắn nắm giữ những cổ phiếu của các công ty này.

Song bên cạnh đó, nhìn vào xu hướng này, một số người cho rằng việc tích lũy tiền của các gã khổng lồ công nghệ sẽ gây ra vấn đề cho nền kinh tế toàn cầu, vị thế chiếm lĩnh độc quyền thị trường ngày càng sâu đậm, trong khi những người khác cho rằng, các công ty công nghệ nên bị đánh thuế nhiều hơn vào lợi nhuận của họ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem