Kinh tế thị trường
-
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, ông là một trong những ĐBQH khoá XIV háo hức khi bấm nút thông qua Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, có lẽ do kỳ vọng nhiều nên khi gặp vướng chúng ta lại thất vọng hơi nhiều.
-
Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine diễn biến phức tạp, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn gia nhập NATO hôm 18/4, kết thúc hàng thập kỷ giữ lập trường trung lập.
-
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Hội Nông dân có vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM.
-
Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về “Hoàn thiện nền kinh tế thị trường Việt Nam” sáng 28/3 nhận định: Các chủ thể thị trường, đặc biệt kinh tế tư nhân, phát triển nhưng thiên về số lượng, nhưng chất lượng phát triển còn hạn chế.
-
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng ùn tắc nông sản là do cách làm kinh tế nông nghiệp của chúng ta vẫn "mù mờ". "Mù mờ" cả phía cung và cầu, chưa đi vào quỹ đạo của kinh tế thị trường.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 8 nhiệm vụ phát triển hợp tác xã, yêu cầu không "cưỡi ngựa xem hoa"
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ 8 nhiệm vụ phát triển hợp tác xã trong giai đoạn tới. -
Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã nhấn mạnh việc hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.
-
Tết cổ truyền là ngày hội đồng thời cũng là cơ hội. Ngày hội để người ta tổ chức vui chơi, ăn uống. Cơ hội để người ta làm giàu nhờ nhu cầu thị trường tăng cao đột biến. Mà kinh tế thị trường thì cầu mới là quan trọng. Không có cầu, làm ra thật nhiều rồi bán cho ai?
-
Ngày xưa đi xem hát, loại vé cao nhất ngồi sát sân khấu gọi là "vé thượng hạng", và loại vé bét nhất không có ghế ngồi mà đứng cuối rạp ngóng cổ nhìn lên sân khấu gọi là "vé hạng cá kèo", chỉ những người nghèo mới đi xem hát bằng loại "vé” này.
-
Đó là chia sẻ của ông Hà Tuấn Khang, Giám đốc Công nghệ Marketing, Công ty Meey Land, tại sự kiện Vietnam DX Summit 2021.