Kinh tế việt nam
-
PGS. TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) khẳng định như vậy khi "nhắc" đến vấn đề xuất khẩu gạo tại tọa đàm với chủ đề "Kinh tế Việt Nam vượt những cơn gió ngược".
-
Theo ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, thế giới đang chứng kiến những khó khăn kép, thách thức đa tầng hay như WB khái lược "thập kỷ mất mát"… đã và đang thách thức Việt Nam trên con đường thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
-
Theo VinaCapital, Việt Nam vẫn là địa chỉ được giới đầu tư quốc tế không rời mắt, vì nếu bỏ vốn vào thì có khả năng sinh lời.
-
Nhìn vào các con số của tháng 7 và tháng 8 có thể thấy kinh tế Việt Nam đang chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển vọng kinh tế ra sao tùy thuộc vào góc nhìn của từng người.
-
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã dự báo tăng trưởng xuống còn 5,8% cho năm 2023 (từ mức 6,5%) và 6,0% cho năm 2024 (từ mức 6,8%). Lạm phát được kỳ vọng giảm nhẹ so với dự báo trong tháng 4, do giá cả hàng hóa trong nước ổn định giúp chỉ số giá tiêu dùng tăng lên mức 3,8% trong năm 2023 và 4,0% trong năm 2024.
-
PGS, TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nhận định nền kinh tế Việt Nam khát vốn nhưng không hấp thụ được vốn, nhiều doanh nghiệp "đói vốn" nhưng lâm vào tình thế "không thể, không dám và không cần" vay vốn.
-
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho hay ba lĩnh vực huyết mạnh của nền kinh tế và cũng là động lực kích thích tăng trưởng quan trọng là ngân hàng, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán - trái phiếu doanh nghiệp đang từng bước được khơi thông.
-
Số liệu kinh tế trong tháng 7 và tháng 8 chưa xuất hiện những nhân tố vượt trội giúp thúc đẩy tăng trưởng, nên SSI Research vẫn duy trì dự báo tăng trưởng GDP cho cả năm ở mức 4,5 - 5%.
-
Sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 10 – 11/9/2023, nhiều hợp đồng, dự án khủng của "đại bàng" Mỹ được triển khai, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất bán dẫn toàn cầu mới.
-
Năm 2022, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Nhiều doanh nghiệp toàn cầu, từ Apple cho đến Intel, đã tăng cường đầu tư phát triển sản xuất tại Việt Nam, để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.