Kinh tế việt nam
-
Sáng 4/11, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
-
Cuộc bầu cử khó đoán tại Mỹ đầu tháng 11 này, xung đột vũ trang dữ dội ở Trung Đông, các biện pháp kích thích tăng trưởng trên diện rộng ở Trung Quốc có khả năng ảnh hưởng rõ rệt tới Đông Nam Á, trong đó có nền kinh tế Việt Nam, theo ngân hàng UOB Singapore.
-
Tín dụng trong toàn hệ thống ngân hàng đến nay tăng khoảng 9% so với cuối năm 2023. Với thanh khoản tốt và còn nhiều dư địa tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng hiện có điều kiện thuận lợi để cung ứng vốn cho vay đối với nền kinh tế.
-
Theo ngân hàng quốc tế HSBC, những khả năng tích cực có thể bù đắp cho tổn thất kinh tế do siêu bão Yagi (bão số 3) gây ra. Vì vậy, HSBC vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho cả năm 2024 và 2025 ở mức 6,5%.
-
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, Việt Nam sẽ vào nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024. Chính phủ cũng đặt mục tiêu nước ta sẽ thuộc nhóm từ 30 đến 35 nền kinh tế lớn trên thế giới, nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.
-
Các tổ chức quốc tế kỳ vọng, GDP trong năm 2024 của Việt Nam sẽ tăng trưởng cao, bất chấp kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, khó khăn nội tại vẫn còn.
-
Đà phục hồi của kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục trong 6 tháng cuối năm 2024 để duy trì tăng trưởng GDP nhưng cần phải thận trọng vì tình hình thế giới tiếp tục bất ổn.
-
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng tăng năng suất, đầu tư nhiều hơn vào nguồn vốn con người và vốn vật chất, đồng thời khuyến khích đầu tư tư nhân vào năng lượng tái tạo có ý nghĩa then chốt đối với Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu cả năm có khả năng không như kỳ vọng.
-
Tỷ giá USD/VND dự báo sẽ quay về mức 24.000 vào cuối năm và lên 24.600 vào quý 1/2025. Các chuyên gia cho rằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện nay đang ở đáy nên có thể tăng từ 0,5-1 điểm phần trăm trong tất cả kỳ hạn.
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đã chuẩn bị hồ sơ, điều kiện để xem xét phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống.