KOL bị bắt vì dùng tiền cứu trợ Covid-19 để phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ năm, ngày 09/02/2023 00:03 AM (GMT+7)
Daniela Rendon (31 tuổi, Mỹ) đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo, sau khi sử dụng tiền cứu trợ Covid-19 để mua xe, thuê căn hộ đắt tiền và phẫu thuật thẩm mỹ.
Bình luận 0

KOL bị bắt vì dùng tiền cứu trợ Covid-19 để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1.

Daniela Rendon bị bắt vì làm giả tài liệu để chiếm đoạt tiền cứu trợ.

Rendon, người môi giới bất động sản ở Miami đồng thời là influencer, đã nhận được 381.000 USD thông qua chương trình bảo vệ tiền lương và quản lý doanh nghiệp nhỏ, theo New York Post.

Nhưng thay vì sử dụng tiền trợ cấp của chính phủ để duy trì việc kinh doanh, trả lương cho nhân viên giữa đại dịch, Rendon bị cáo buộc đã phân tán quỹ lương giả cho bạn bè và gia đình để trục lợi.

Các quan chức liên bang cho biết Rendon đã vung tiền để mua xe Bentley Bentayga 2021, thuê một căn hộ sang trọng ở Vịnh Biscayne và chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Các tài khoản mạng xã hội của Rendon, hầu hết đã được đặt ở chế độ riêng tư sau khi cô bị bắt, chia sẻ hình ảnh cô khiêu vũ trong câu lạc bộ cao cấp ở Miami và thường xuyên mua quần áo, giày dép đắt tiền.

Rendon hiện phải đối mặt với 7 tội danh lừa đảo có đường dây, rửa tiền và có thể bị phạt tù 20 năm.

Cô còn bị cáo buộc làm giả các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, để đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp. Rendon cũng đã gửi tài liệu giả cho những người cho vay ở New Jersey và Idaho.

KOL bị bắt vì dùng tiền cứu trợ Covid-19 để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2.

Daniela Rendon dùng tiền trợ cấp Covid-19 để mua xe, thuê căn hộ đắt tiền.

Theo Miami Herald, Rendon đã sắp xếp để một bộ phận xử lý bảng lương ở New Jersey nhận các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng công ty, và sau đó chuyển về cho gia đình và bạn bè.

Rendon không phải là người đầu tiên lừa đảo, chiếm đoạt tiền cứu trợ Covid-19 trong PPP, chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn để tồn tại trong đại dịch của chính phủ Mỹ.

Tháng 12/2022, hai cha con ở Florida đã bị bắt vì sử dụng tiền từ khoản vay PPP để mua một biệt thự sang trọng trị giá 3,7 triệu USD trên khu đất của Disney World.

Tháng 5/2021, một thanh niên ở California bị bắt vì đã sử dụng khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ để chi trả cho lối sống xa hoa, kỳ nghỉ và những chiếc xe hơi đắt tiền.

Cuối tháng 2/2021, cô gái 24 tên Jasmine Johnnae Clifton, sống ở North Carolina, cũng bị buộc tội thành lập doanh nghiệp giả để vay tiền.

Clifton đã dùng khoản tiền cứu trợ trị giá 149.000 USD để mua sắm tại Louis Vuitton, cửa hàng kim cương và các điểm bán lẻ sang trọng khác.

Người phụ nữ này phải đối mặt với án tù 30 năm cho mỗi tội danh và khoản tiền phạt 350.000 USD, theo Insider.

Gen Z giúp đẩy doanh số của tiểu thuyết lãng mạn

Cách đây một thập kỷ, nhóm đọc tác phẩm lãng mạn nhiều nhất là phụ nữ 35-54 tuổi. Nhưng trong vài năm qua, độ tuổi đã được mở rộng và trẻ hóa xuống thế hệ Gen Z. Sự thành công của các tác phẩm lãng mạn trong việc chinh phục độc giả này còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những cộng đồng yêu sách trên mạng xã hội.

Theo Lê Vy (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem