Kon Tum: CSGT cưa đầu xe tải bị nạn, kịp cứu người trên đèo Lò Xo

Lê Kiến Chủ nhật, ngày 14/05/2017 11:15 AM (GMT+7)
Xe container đổ đèo Lo Xo và bất ngờ bị lật, đầu xe tông thẳng vào gốc cây bẹp rúm. Lực lượng CSGT buộc phải dùng máy cưa, đục cắt đầu xe để giải cứu 3 người bị kẹt trong ca bin.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 6 giờ ngày 14.5, tại km 1419+700 đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei - xảy ra vụ tai nạn giao thông. Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo BKS 81C-07422 do lái xe Từ Thái Luân (45 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển đi hướng Đà Nẵng về Kon Tum, trên xe có 3 người ngồi trước ca bin. Trong lúc xe đang xuống đèo Lò Xo thì bất ngờ mất kiểm soát và lật nghiêng, tông vào lan can bên đường, đầu xe tông thẳng vào gốc cây bẹp rúm khiến cả 3 người ngồi trên xe bị mắc kẹt tại chỗ.

img

Ngay lập tức, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi (Công an tỉnh Kon Tum) đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng CSGT phải dùng thiết bị hỗ trợ, cùng với người dân cưa cắt cửa xe, đầu xe để đưa 3 người bị thương ra ngoài. Sau hơn 1 giờ giải cứu, cả 3 người trên xe đã được kéo ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Glei.

img

Thiếu tá Hoàng Anh Tâm – Phó trạm trưởng phụ trách Trạm CSGT Ngọc Hồi cho biết: “Rất may là chúng tôi phát hiện sớm vụ việc, kịp thời dùng các phương tiện giải cứu người bị nạn, đưa đi cấp cứu. Nếu chậm trễ tình hình sẽ phức tạp hơn. Hiện chúng tôi vẫn cho lực lượng túc trực để điều tiết giao thông, tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem