Kon Tum: Nhà máy nước sạch hơn 100 tỷ hứa vận hành từ năm này qua năm khác

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 14/12/2022 13:31 PM (GMT+7)
Dự án cấp nước sạch hàng trăm tỷ đồng tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) dù đã được chủ đầu tư nhiều lần xin gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao về cho địa phương quản lý.
Bình luận 0

Ngày 14/12, một lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết, dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao cho huyện quản lý.

Điều đáng nói, vào tháng 7 vừa qua, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã đi đi kiểm tra thực tế dự án và ra tối hậu thư nếu không hoàn thành và bàn giao cho địa phương trước ngày 15/8 thì tỉnh sẽ xử lý chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Kon Tum: Nhà máy nước sạch hơn 100 tỷ hứa vận hành từ năm này qua năm khác - Ảnh 1.

Sau nhiều lần xin gia hạn, đến nay dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy vẫn chưa thể bàn giao về cho địa phương quản lý, đưa vào sử dụng. Ảnh: H.L

Như Dân Việt đã nhiều lần phản ánh, dự áp cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt vào năm 2017 với tổng số vốn là 116 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư. Công suất thiết kế cấp nước của dự án khoảng 5.100m3/ngày/đêm.

Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp nước sạch cho 27.641 người dân thuộc thị trấn Sa Thầy, xã Sa Nghĩa, xã Sa Nhơn và xã Sa Bình của huyện Sa Thầy.

Dự kiến dự án sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2019. Tuy nhiên, chủ đầu tư liên tục xin gia hạn. Chính điều này đã khiến các hộ dân thuộc các địa phương trên của huyện Sa Thầy rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hạn.

Kon Tum: Nhà máy nước sạch hơn 100 tỷ hứa vận hành từ năm này qua năm khác - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum kiểm tra dự án vào tháng 7/2022. Ảnh: H.L

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy đã các cử tri quan tâm. Nhiều cử tri đã nghiêm túc chất vấn về tiến độ thi công đối với công trình này.

Trả lời về vấn đề này, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ là do có tới hơn 800 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng rất khó khăn. Dự án cũng được đầu tư trên địa bàn phức tạp, ảnh hưởng đến thi công. Khi vận hành thử xảy ra rò rỉ đường ống, bục mối hàn….Tuy nhiên do đường ống dài 60km nên công tác khắc phục mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, sau khi hoàn thiện, nhà máy nước bị sét đánh làm cháy tủ điện.

Kon Tum: Nhà máy nước sạch hơn 100 tỷ hứa vận hành từ năm này qua năm khác - Ảnh 3.

Người dân huyện Sa Thầy đang từng ngày mong mỏi sử dụng nước sạch từ dự án. Ảnh: H.L

Theo UBND tỉnh Kon Tum, trách nhiệm để dự án chậm trễ đưa vào khai thác, sử dụng thuộc về Trưởng ban Ban quản lý các dự án 98. Từ đó, UBND tỉnh đã xử lý trách nhiệm bằng việc cho thôi chức Trưởng ban Ban Quản lý các dự án 98 đối với ông Phan Thanh Hùng.

Bên cạnh đó, theo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Sa Thầy (đơn vị tiếp nhận, quản lý, vận hành dự án), quá trình vận hành thử nghiệm, tuyến đường ống vẫn chưa thực sự ổn định, xuất hiện các sự cố bục mối hàn, rò rỉ nước. Ngoài ra, người dân đào lấp, xây dựng các công trình cũng làm hư hỏng đường ống dẫn nước.

Cũng tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đã ra "tối hậu thư", nếu đến cuối tháng 12/2022, chủ đầu tư không hoàn thành dự án, người dân không có nước sạch để dùng, đề nghị UBND tỉnh xem xét kiểm điểm, kỷ luật các đơn vị liên quan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem