Kremlin: Cuộc tấn công của Ukraine là đòn đánh cuối cùng

Thứ bảy, ngày 03/05/2014 00:01 AM (GMT+7)
Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.5 tuyên bố cuộc tấn công mà chính quyền thân phương Tây ở Kiev nhằm vào thị trấn Slavyansk ở miền Đông Ukraine là "đòn đánh cuối cùng vào thỏa thuận hòa bình."
Bình luận 0
Cùng lúc đó, đặc phái viên của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Andrei Kelin cũng kêy gọi OSCE cần phải hành động để ngăn chặn cuộc tấn công nói trên.

Một tay súng ly khai tại chốt gác dẫn vào Slavyansk (Nguồn: RT)
Một tay súng ly khai tại chốt gác dẫn vào Slavyansk (Nguồn: RT)

"Chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo OSCE để thảo luận về cuộc tấn công nói trên và đề nghị phải có những bước cần thiết để ngăn chặn cuộc tấn công mang tính chất trả thù này," ông Kelin nói với hãng tin Itar-Tass.

Ông Kelin nói Moscow đã đệ trình đề nghị trên lên Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier và Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter, người hiện đang nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của tổ chức này.

Ngày 2.5, quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Slavyansk, thành trì của lực lượng ủng hộ liên bang hóa.

Phóng viên AFP cho biết có khoảng 8 xe bọc thép với sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu tham gia vào chiến dịch này.

Quân đội Ukraine xác nhận đã có hai chiếc trực thăng Mi-24 bị bắn hạ khiến phi công thiệt mạng, một trực thăng Mi-8 khác cũng buộc phải hạ cánh, phi công đã bị tự vệ địa phương bắt giữ.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem