-
Sáng nay (18.11), Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Hòa Bình đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn Quốc hội, chốt lại toàn bộ phiên chất chất vấn và trả lời chất vấn.
-
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, hành vi gian lận trong thanh toán thẻ đang gia tăng một cách đáng lo ngại tại các nước trên thế giới. Theo thống kê của tổ chức phát hành thẻ VISA, tổng số tiền gian lận thanh toán thẻ lên trên 21 tỷ USD trên thế giới.
-
Thống đốc Lê Minh Hưng thừa nhận 3 ngân hàng 0 đồng sau khi mua bắt buộc lại vẫn còn thua lỗ, nhưng đã ổn định tâm lý người gửi tiền, tránh rút tiền hàng loạt, lây lan sang hệ thống.
-
Ngay đầu phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội đã dồn dập chất vấn Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng về giải pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội, xử lý ngân hàng yếu kém và ngân hàng 0 đồng.
-
"Chúng ta đừng nghĩ cán bộ đến cơ quan là quản lý được họ về công việc. Ngay cả khi họ đến cơ quan có thể ta cũng không quản lý được cách thức họ làm việc. Có khi họ làm chậm phải hỗ trợ hoặc làm xong lãnh đạo vẫn phải sửa”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho hay.
-
“Tôi không biết các Bộ trưởng, trưởng ngành khác áp lực thế nào khi đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, còn tôi sẽ cố gắng làm sao đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội (ĐBQH)”, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao chia sẻ với báo giới trước phiên đăng đàn trả lời chất vấn.
-
Bắt đầu từ hôm nay (16 đến 18.11), Quốc hội bắt đầu bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ là người đăng đàn đầu tiên. Dân Việt ghi lại một số chia sẻ của các ĐBQH về những vấn đề nóng mà họ sẽ truy vấn tư lệnh ngành tài chính.
-
Sau hơn nửa tháng làm việc, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã ghi nhận khá nhiều phát ngôn thẳng thắn, mạnh mẽ của các vị đại biểu ngay trên nghị trường khiến dư luận quan tâm và làm cho các phiên thảo luận của Quốc hội dường như nóng hơn, sôi động hơn.
-
Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đã đề xuất giải pháp thí điểm cho cán bộ, công chức viên chức một số lĩnh vực có thể làm việc tại nhà mà không phải đến cơ quan.
-
“Liên quan đến chuyện sức khoẻ của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tại sao không công khai cho cử tri, nhân dân cả nước biết mà để cho mạng thông tin, mạng xã hội nói, nhân dân, cán bộ, đảng viên lo lắng, băn khoăn… Tôi về khu phố, cử tri hỏi, ông bà già hỏi. Đi tiếp xúc cử tri, họ cũng hỏi”, đại biểu Bùi Đặng Dũng đặt vấn đề.