Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đáng nói, chiếc đinh này có thể nằm trong cổ đã lâu, bị rỉ sét mà bệnh nhân không phát hiện.
Chỉ khi vô tình đến Bệnh viện Phú Thọ để khám sức khỏe, khi chụp phim Xquang, các bác sĩ phát hiện có dị vật cản quang cắm sâu ở vùng cổ bên phải người bệnh.
Sau khi được kiểm tra lại bằng các kỹ thuật hình ảnh chuyên sâu xác định dị vật có tính cản quang mạnh các bác sĩ nghĩ đến có mảnh kim khí ở cổ bệnh nhân, Vị trí dị vật ngang mức đốt sống cổ 6 – 7, gần với mạch cảnh.
Dị vật trên hình ảnh chụp CT cắt lớp vi tính. Ảnh BVCC
Qua đây các bác sĩ nhận định đây có thể là trường hợp bị kim khí bắn vào cổ khi đang làm việc mà không chú ý.
Chiếc đinh được lấy ra trong tình trạng rỉ sét. Ảnh BVCC
Theo TS, bác sĩ Nguyễn Thế Đạt, Phó Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tai mũi họng – Mắt – Răng hàm mặt (Bệnh viện đa khoa Phú Thọ), chiếc đinh rất nhỏ tưởng chừng như vô hại nhưng có thể gây ra thương tích nặng cho người lao động thậm chí cướp đi cả tính mạng khi nó rỉ sét lâu ngày gây nên nhiễm trùng hay di chuyển làm tổn thương mạch cảnh.
Bác sĩ Đạt cũng nhận định, đây là trường hợp khá đặc biệt do người bệnh không cảm nhận được chiếc đinh nằm trong vùng cổ cũng như không có các biểu hiện như phù, xuất huyết.
Tuy nhiên, việc tồn tại trong cơ thể một thời gian dài có thể dẫn đến các biến chứng, nên việc phẫu thuật lấy ra là cần thiết.
Người bệnh được thăm khám sau phẫu thuật. Ảnh BVCC
Đồng thời, việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm là vô cùng quan trọng, người lao động sẽ biết được tình trạng sức khỏe và có phương án điều trị bệnh kịp thời.