Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 10/05/2022 11:37 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong ngày hôm nay (10/5) sẽ công bố quyết định kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang.
Bình luận 0

Sáng nay (10/5), trao đổi với báo chí, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong ngày hôm nay sẽ công bố quyết định kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Lành - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hậu Giang.

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. Ảnh: B.Q

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang còn cho biết, sẽ sớm có thông cáo báo chí thông tin rõ vụ việc.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thì cho biết, ông Lành bị kỷ luật do có liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Trước đó, ông Lành trao đổi với báo chí, trưa 3/12/2021, ông đang ăn cơm tại nhà riêng ở TP.Vị Thanh thì có người gọi điện xưng tên là Nguyên ở Công ty Việt Á nói muốn ghé cơ quan. Do nghe ông Lành nói đang ở nhà nên người này đến nhà.

Sau khi thăm hỏi, người tên Nguyên ra về có để lại một chiếc túi, nói là bồi dưỡng cho anh em phòng chống dịch, rồi lên xe đi. Tuy nhiên, khi mở ra, ông phát hiện có rất nhiều tiền bên trong.

Ông Lành cho biết, buổi chiều cùng ngày đã đem chiếc túi đến cơ quan, trình bày lại sự việc Công ty Việt Á gửi tiền. Sau đó, ông cùng với cơ quan lập biên bản, niêm phong và giao Phòng Tổ chức giữ và giao Phòng Kế hoạch làm báo cáo lãnh đạo tỉnh.

UBND tỉnh Hậu Giang sau đó đã giao cho công an làm việc. Sau đó, cơ quan công an thu hồi túi quà, bên trong có 450 triệu đồng.

Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, đối với các tình tiết cụ thể, cơ quan điều tra đang làm việc để làm rõ.

Trước đó, theo kết luận thanh tra về việc "Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc, phòng chống dịch Covid-19 đối với Sở Y tế Hậu Giang và các đơn vị, tổ chức có liên quan", có 3 đơn vị thực hiện hợp đồng mua của Công ty Việt Á, với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Trong đó, CDC tỉnh Hậu Giang ký 2 hợp đồng mua 10.500 kit test với hơn 3,3 tỷ đồng và đã thanh toán 100%.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem