Luật sư cho biết các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm công vụ được quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Hội đồng kỷ luật của trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã họp và đề xuất mức kỷ luật khiển trách đối với giáo viên dùng compa đâm chảy máu tay học sinh trong giờ Vật lý
Chiều 31/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Bá Trạng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang bằng hình thức khiển trách.
UBND xã Tăng Tiến (Bắc Giang) đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 sau khi xảy ra sự việc cháu gái 2 tuổi bị bạn đánh. Ở góc độ pháp lý, cô giáo trông trẻ có phải chịu trách nhiệm và nhà trường có phải bồi thường không?
Việc Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) phát ngôn "bánh mỳ không phải là lương thực", xưng "mày - tao" với người dân gây bức xúc trong dư luận. Theo luật sư, hành vi xưng hô "mày tao" của vị Phó chủ tịch này đã vi phạm quy định về phát ngôn của cán bộ, có hành vi ứng xử không chuẩn mực.
Khiển trách là một trong các hình thức kỷ luật được áp dụng với công chức vi phạm. Vậy theo quy định mới nhất, trường hợp nào công chức bị khiển trách?
Theo luật sư, việc Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư I đề xuất mức kỷ luật khiển trách là chưa thỏa đáng. Mức kỷ luật cũng chưa phải là trách nhiệm pháp lý cuối cùng theo quy định pháp luật trong vụ việc này.
Ngày 3/2, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành kỷ luật cảnh cáo, khiển trách đối với 3 lãnh đạo nguyên Trưởng ban, Phó ban và Phó ban đương nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa.
Ngày 17/11, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến (36 tuổi, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Công Minh (26 tuổi, trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.