Bình Dương gửi gắm kỳ vọng lớn tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis năm 2022

Trần Khánh Thứ sáu, ngày 23/09/2022 12:04 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Dương đang thành “trái tim kinh tế” mới của Việt Nam. Và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis năm 2022 là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam và Bình Dương tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển trên toàn thế giới.
Bình luận 0

TS Frank Jurgen Richter - Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis cho biết như thế tại buổi họp báo chương trình Horasis năm 2022, tổ chức ngày 23/9.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2022 

Họp báo giới thiệu chương trình Horasis năm 2022 tại Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Họp báo giới thiệu chương trình Horasis năm 2022 tại Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022 (gọi tắt: Horasis năm 2022)  do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Tổ chức Horasis, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ chủ trì và tổ chức.

Diễn đàn Horasis năm 2022 là sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Bình Dương trong năm 2022, sau khi Bình Dương đăng cai sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh Thế giới 2022 vào tháng 6 vừa qua.

Diễn đàn Horasis năm 2022 sẽ diễn ra từ 25-27/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, với thành phần khách mời dự kiến khoảng 500 đại biểu.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis năm 2019 tổ chức tại Bình Dương. Ảnh: T.L

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis năm 2019 tổ chức tại Bình Dương. Ảnh: T.L

Horasis năm 2022 được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với 6 phiên họp toàn thể; 26 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song với sự tham dự của các diễn giả hàng đầu thế giới.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Horasis Ấn Độ 2022 là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá thương hiệu Bình Dương với đối tác trong và ngoài nước.

Theo ông Dũng, Horasis năm 2022 là cơ hội để các doanh nghiệp, các tổ chức tại Bình Dương và Việt Nam tiếp cận những tri thức, tầm nhìn mới, nắm bắt các xu thế của thời đại để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.

Các doanh nghiệp trong khu vực và toàn cầu cũng sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội và đối tác mới, thúc đẩy thương mại, đầu tư tại Việt Nam, Bình Dương

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (phải) cho biết, Horasis năm 2022 là cơ hội để các doanh nghiệp, các tổ chức tại Bình Dương và Việt Nam tiếp cận những tri thức, tầm nhìn mới, nắm bắt các xu thế của thời đại để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: Trần Khánh

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (phải) cho biết, Horasis năm 2022 là cơ hội để các doanh nghiệp, các tổ chức tại Bình Dương và Việt Nam tiếp cận những tri thức, tầm nhìn mới, nắm bắt các xu thế của thời đại để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: Trần Khánh

Horasis năm 2022 còn nhằm mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Ấn Độ và thế giới. "Bình Dương sẽ tạo điều kiện tối đa việc kết nối, trao đổi giữa các doanh nghiệp và nhà quản lý đạt hiệu quả tốt khi Horasis năm 2022 diễn ra", ông Dũng cho biết.

Horasis 2022: Cơ hội lớn để hợp tác đầu tư

Theo TS. Frank Jurgen Richter - Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis, Việt Nam và Ấn Độ là 2 quốc gia có mối quan hệ đầu tư từ sớm. Hai nước đã phát triển mối quan hệ này suốt 50 năm qua.

TS. Frank Jurgen Richter - Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis. Ảnh: Trần Khánh

TS. Frank Jurgen Richter - Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis. Ảnh: Trần Khánh

TS. Frank cho biết, trong hành trình hợp tác của mình, tổ chức Horasis luôn xem Việt Nam là đối tác tin cậy để tổ chức các sự kiện lớn. Trong đó có Bình Dương, tỉnh đang trở thành trái tim kinh tế mới của Việt Nam.

Diễn đàn Horasis năm 2022 thể hiện mong muốn chung của 2 nước Việt Nam và Ấn Độ. Bởi vì cả 2 nước đều đang tham gia sâu vào kinh tế toàn cầu.

Kinh tế thế giới hiện chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Đây là điểm chung để 2 nước gặp nhau, cùng bắt tay nhau phát triển.

Khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương; chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; các Viện,  trường tại Bình Dương và Việt Nam sẽ tham gia Horasis năm 2022. Đặc biệt là sự góp mặt của gần 200 lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Ảnh: T.L

Khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, địa phương; chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; các Viện, trường tại Bình Dương và Việt Nam sẽ tham gia Horasis năm 2022. Đặc biệt là sự góp mặt của gần 200 lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Ảnh: T.L

Tổ chức Horasis đặc biệt lưu ý khi mời các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Ấn Độ đến Bình Dương tham gia Horasis năm 2022. Đó là những doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ trong các lĩnh vực công nghệ, IT cho đến các ngành sản xuất truyền thóng, đầu tư hạ tầng và giải trí.

"Ấn Độ là thị trường lớn. Ấn Độ đang đầu tư nhiều hơn vào các nước Đông Nam Á. Họ sẽ khai thác lợi thế đầu tư nhiều hơn ở Việt Nam. Và Bình Dương được hưởng lợi từ sự kiện lớn này", TS. Frank cho biết thêm.

"Để phát triển bền vững, Bình Dương phải tăng cường thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Horasis năm 2022 là cơ hội để Bình Dương trao đổi, xúc tiến thương mại. Từ đó, Bình Dương phát triển cân bằng hơn", ông Mai Hùng Dũng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem