Lạ đời cây đu đủ ra trái ở nhánh

Công Xuân Thứ tư, ngày 13/04/2016 18:28 PM (GMT+7)
Không như những cây đu đủ thông thường ra trái ở thân chính, cây đu đủ này sau khi ra nhánh dài khoảng 50 cm thì mới ra trái từ nhánh.
Bình luận 0

Chủ nhân của cây đu đủ lạ đời này là ông Thuận (58 tuổi, ở thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi). Theo ông Thuận, đây là giống đu đủ bình thường được trồng cách đây 3 năm. Vào gần cuối năm 2015 vừa rồi, do trái quá sai nên phần ngọn của cây đu đủ bị gãy.

img

 Tưởng rằng cây đu đủ sẽ chết nhưng khá kỳ lạ là chỉ ít lâu sau, ngay dưới điểm gãy mọc một nhánh nhỏ, rồi ngày càng dài ra và thòng xuống khoảng 50cm. Đồng thời ở phần đầu của nhánh đu đủ bắt đầu ra trái.

img

img

Gốc của nhánh đu đủ mọc ra ngay phía dưới nơi bị gãy

Qua quan sát thì hiện phần thân còn lại cao khoảng 2m. Trên thân cây đu đủ này có tất cả 3 nhánh. Tuy nhiên chỉ có 1 nhánh đu đủ thòng xuống và ra tất cả 5 trái, trong đó trái lớn nhất nặng ước gần 1 kg, trái nhỏ nhất khoảng 0,3 kg.

img

 Phần nhánh ra trái nhìn từ dưới lên

img

Trái lớn nhất ở nhánh cây đu đủ ước nặng gần 1kg

img

Nhiều người khá thích thú khi nhìn thấy trái đu đủ mọc ra từ nhánh

img

Toàn cảnh cây đu đủ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem