Lạ lùng: Nước sông ở Đà Nẵng bị nhiễm mặn, đe dọa trực tiếp nhà máy sản xuất nước sạch

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 13/08/2023 09:00 AM (GMT+7)
Những ngày qua, sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng) bị nhiễm mặn nặng với độ mặn cao nhất 2.065mg/l, cao gấp 7 lần so với quy chuẩn cho phép.
Bình luận 0

Theo lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, nước nhiễm mặn buộc công ty phải bơm nước hoàn toàn từ 2 trạm bơm phòng mặn An Trạch đưa nước ngọt về 2 nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân bay để sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt cho TP.

Nguyên nhân nước nhiễm mặn là do thời gian qua nắng nóng kéo dài, các nhà máy thủy điện thượng nguồn xả nước không đúng quy trình khiến mực nước sông Yên (thượng lưu đập dâng An Trạch) và mực nước sông Vu Gia (Trạm bơm Ái Nghĩa) xuống thấp, không đủ để đẩy mạn cho hạ lưu.

Hạn hán kéo dài, sông nhiễm mặn, sản xuất nước sạch Đà Nẵng gặp khó - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới nạo vét một đoạn sông để dẫn nước về cho các trạm bơm ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Ảnh: H.H

Theo báo cáo, từ ngày 4-8/8, các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia xả nước với lưu lượng trung bình ngày rất thấp, dẫn đến thiếu hụt nguồn nước ở hạ du, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước ngọt cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ hè thu tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng đã đắp một tuyến đập tạm ngăn mặn ở hạ lưu tuyến kênh thoát lũ Hòa Liên nhằm tận dụng nước mưa trên lưu vực rộng lớn từ hồ Hòa Trung đổ về để cấp nước hoa màu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem