Lạc bước ở vườn hoa tam giác mạch đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ

Thu Hoài Thứ năm, ngày 12/04/2018 07:00 AM (GMT+7)
Loài hoa nổi tiếng ở cao nguyên đá Hà Giang đã nở rộ ở miền Tây xứ Nghệ, hứa hẹn trở thành địa điểm tham quan, check-in độc đáo thời điểm này.
Bình luận 0

img

Những bông hoa nhỏ bé tam giác mạch đang vào thời kỳ nở rộ trong diện tích rộng 2 ha thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp 19/5 ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Với hai màu chủ đạo là trắng - hồng, loài hoa vốn có xuất xứ từ vùng cao nguyên đá Hà Giang đang thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

img

 Những thảm hoa tam giác mạch khoe sắc cùng trời đất.

img

Nếu chưa có dịp đến với Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch thì giờ đây bạn có thể đến miền Tây xứ Nghệ để ngắm hoa tam giác mạch trên cánh đồng rộng lớn.

img

Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Nghĩa Đàn trở thành điểm check-in mới toanh của nhiều bạn trẻ. 

img

Nơi này còn được trang trí nhiều tiểu cảnh để du khách thuận tiện chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác mới mẻ.

img

Chỉ với chi phí 10.000/người, tiền dịch vụ gửi xe 5.000 đồng/xe.là bạn đã có thể tự do thư giãn giữa không gian hoa cỏ bát ngát, ngập tràn hương sắc và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng các loại hoa đang đua nở ở đây. 

img

Khách du lịch say mê trước vẻ đẹp của hoa tam giác mạch

img

Mỗi ngày, có nhiều bạn trẻ đến vườn hoa để "mục sở thị" loài hoa tưởng như chỉ có thể mọc vùng núi cao phía Bắc.

img

Ngoài hoa tam giác mạch, tới đây bạn còn thỏa sức tạo dáng với cánh đồng hoa hướng dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem