• Việt Nam đứng khoảng thứ 15 trên thế giới về đa dạng sinh học trên thế giới, nguồn thảo dược phong phú nhưng đáng tiếc những năm qua bị thu mua theo kiểu “tận diệt” nên nhiều loại có nguy cơ tuyệt chủng. Muốn khai thác tốt nguồn dược liệu quý hiện nay cần phải có sự chung tay vào cuộc của “4 nhà”, là nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và đặc biệt là doanh nghiệp.
  • Thiên nhiên ưu đãi đã ban tặng cho Việt Nam tới hơn 5.000 loài thảo dược quý. Nhưng tiếc thay người Việt lại chưa biết biến ‘món quà từ thiên đường’ thành vàng, thành những hàng hóa có giá trị cao, dễ sử dụng rộng rãi.
  • Ở miền Tây Nam Bộ có một loài cây mọc hoang khắp vườn nhà hay dọc các mé kênh, rạch, chằng chịt, dân gian gọi nó là nhãn lồng. Ngoài tên gọi ấy, nó còn được biết đến với những tên gọi khác như lạc tiên, chùm bao, ...
  • Tờ Sina của Trung Quốc đưa tin, một chuyên gia viễn thông quân đội của Philippines cho biết, Trung Quốc không chỉ triển khai các tàu giám sát và tàu chiến hải quân ở khu vực Biển Đông mà còn tiến hành theo dõi quân sự.
  • (Dân Việt) - Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại để chế biến các loại nông sản, ông Đinh Cao Khuê - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rau quả nông sản VN kiêm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) đã đưa nhiều mặt hàng chinh phục thị trường các nước.
  • (Dân Việt) - Trong thời gian qua, nông sản xuất khẩu của nước ta sang thị trường Mỹ khá đa dạng với nhiều chủng loại.