Lai Châu: Phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo

Thanh Ngân-Phạm Hoài - Tuấn Hùng Thứ hai, ngày 29/08/2022 09:22 AM (GMT+7)
Tối 28/8, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu (Techfest Việt Nam 2022) với chủ đề "Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa".
Bình luận 0

Clip: Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu. (Tuấn Hùng)

Lai Châu phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu, ông Tống Thanh Hải nhấn mạnh: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Lai Châu nói riêng. Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai có hiệu quả và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, cuộc sống.

Việc tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 tại Lai Châu là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể, cộng đồng khởi nghiệp Lai Châu nắm bắt cơ hội kết nối với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh bạn, nắm bắt cơ hội kết nối, thu hút đầu tư.

Lai Châu: Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo  - Ảnh 1.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trưởng Ban tổ chức Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, các ban ngành tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan, tập trung phát huy tối đa các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng Lai Châu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định: Hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng quan trọng. Tôi vui mừng khi thấy sáng kiến Techfest đã được nhân rộng, triển khai thực sự hiệu quả ở các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, thành phố Lai Châu đã giới thiệu, quảng bá, trưng bày ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm công nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Phạm Hoài)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mong rằng, qua các hoạt động này, chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển, kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái ngày càng chặt chẽ hơn nữa; tạo ra nhiều giá trị mới cho hệ sinh thái và có những sáng kiến mới để kết nối, khai thác nguồn lực giữa các địa phương; tạo ra hành lang đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hình thành và phát triển. Hy vọng trong tương lai, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tỉnh trong khu vực Tây Bắc sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Khoa học và Công nghệ luôn cam kết đồng hành cùng với Lai Châu và các tỉnh Tây Bắc trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Lai Châu: Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo  - Ảnh 3.

Các đại biểu ấn nút khởi động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu. (Ảnh: Phạm Hoài)

Cần chuyển sang một hệ sinh thái mở để kết nối nhiều hơn nguồn lực từ các tập đoàn trong và ngoài nước

Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu, diễn đàn chính sách "hành lang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội phát triển" được tổ chức với nội dung trọng tâm hướng đến liên kết nguồn lực phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh Lai Châu với quốc gia, đi ra quốc tế và kết nối các nguồn lực quan trọng, nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh doanh nhân, doanh nghiệp, địa phương. Thông qua những câu chuyện, bài học thực tế để có cách nhìn toàn diện và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho rằng: Bây giờ là thời điểm chúng ta phải chuyển sang một hệ sinh thái mở để kết nối nhiều hơn nguồn lực từ các tập đoàn trong và ngoài nước.

Ông MarTin Kim (Giám đốc Sinhan Future's Lab) nhấn mạnh rất rõ, các tập đoàn của Hàn Quốc không chỉ hỗ trợ starup của Hàn Quốc mà còn tìm tài năng trẻ trên toàn cầu để giải quyết bài toán cho tập đoàn của Hàn Quốc và cùng đầu tư với các quỹ đầu tư mạo hiểm để đưa ra toàn cầu. Đây là xu hướng chúng ta đi cùng với thế giới. Như Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã nói, chúng ta làm hệ sinh thái khởi nghiệp luôn bắt kịp và đi cùng với thế giới.

Chúng tôi làm đúng chủ trương như vậy và được thể hiện rất rõ trong quyết định 188 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung giai đoạn 2 cho đề án 844. Chúng tôi rất mong muốn các địa phương sớm hình thành mạng lưới cố vấn, khởi nghiệp ở tầm cỡ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Lai Châu: Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo  - Ảnh 4.

Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại diễn đàn chính sách "hành lang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội phát triển". (Ảnh: Phạm Hoài)

Tôi ước mơ ở Việt Nam chúng ta, dù ở tỉnh nhỏ hay tỉnh lớn cũng có sẵn nguồn lực về cố vấn và kết nối online bất kỳ lúc nào các bạn cần. Để các bạn trẻ có người cố vấn làm cho đúng cách, thử sản phẩm của các bạn như thế nào, xây dựng mô hình kinh doanh thế nào, để gọi vốn thế nào, chứ không phải đi xin tài trợ.

Trong buổi Hội thảo chuyên đề "Phát triển du lịch cộng đồng gắn với Metaverse" có rất nhiều mô hình hay mà Lai Châu có thể làm được như Phú Thọ, Bến Tre… Hay trong buổi hội thảo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu" có rất nhiều mô hình nông nghiệp thông minh được đưa ra, hoàn toàn có thể mang các sản vật của Lai Châu với một màu áo mới, chất lượng mới, một giá trị mới, đi ra toàn cầu với những nền tảng số và những mô hình mới. Tôi cho rằng, việc kết nối nguồn lực bây giờ thông qua các con người có niềm tin. Như ông MarTin Kim có nói, giấc mơ của mình hãy thuyết phục 100 người đến với Lai Châu và ở với Lai Châu, giúp cho Lai Châu đi ra toàn cầu. Tôi rất mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu sớm có những cơ chế thử nghiệm cho phép những mô hình mới được triển khai sớm.

Lai Châu: Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo  - Ảnh 5.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ tiến tới phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025. (Ảnh: Phạm Hoài)

Cuối buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 - 2025 với UBND tỉnh Lai Châu. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội ký kết phối hợp triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem