Lại đánh bom kép ở Nga, ít nhất 12 người chết

Thứ năm, ngày 01/04/2010 10:20 AM (GMT+7)
NTNN - Một ngày sau vụ đánh bom kép tại hai ga tàu điện ngầm tại Matxcơva làm 39 người tử vong, hôm qua (31-3) nước Nga lại hứng chịu thêm một vụ khủng bố kinh hoàng.
Bình luận 0

img
An ninh được đặt ở mức báo động cao nhất tại nhiều khu vực trọng yếu trên toàn Nga.

Báo động mức cao nhất

Hai vụ nổ xảy ra sáng 31-3 tại trung tâm thành phố Kizlyar, nước CH tự trị Daghestan thuộc khu vực Bắc Kavkaz, LB Nga. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng (trong đó có 9 cảnh sát) và 23 người bị thương. Theo Itar-Tass, vụ tấn công thứ nhất xảy ra khi một chiếc ô tô cài bom phát nổ gần tòa nhà Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh liên bang (FSB) tại địa phương.

Vụ nổ thứ hai được nhận định là do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Vụ khủng bố được tính toán kỹ lưỡng, vì có bằng chứng cho thấy thủ phạm mặc đồng phục cảnh sát, trà trộn vào đám đông nhân viên công lực và người qua đường tại hiện trường vụ nổ thứ nhất, rồi kích hoạt khối thuốc nổ đeo trong người.

Tổng thống Nga D.Medvedev đã chỉ thị nhanh chóng điều tra vụ việc. Mức báo động cao nhất đã được ban bố tại Daghestan và nhiều khu vực trọng yếu khác trên toàn nước Nga. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga R.Nurgalyev yêu cầu các cơ quan chức năng Daghestan tăng cường an ninh tại các cơ sở đặc biệt quan trọng và các địa điểm đông người.

Trả thù cho thủ lĩnh?

Cảnh sát Nga ngày 31-3 đã công bố hình 2 nghi can đánh bom liều chết tại hệ thống tàu điện ngầm ở Matxcơva. Hiện cảnh sát đang truy nã 3 tòng phạm, trong đó có một người đàn ông 30 tuổi đến từ Bắc Kavkaz.

Báo chí Nga cho rằng vụ tấn công liên quan tới cái chết của thủ lĩnh phiến quân tại Ingushetia - Alexander Tikhomirov (còn có tên Said Buryatsky). Tên này bị lực lượng an ninh Nga bắn hạ hồi đầu tháng và được coi là người chủ mưu trong vụ tấn công một đoàn tàu hồi năm ngoái làm 26 người thiệt mạng.

Tờ Kommersant trích nguồn tin điều tra cho hay, Tikhomirov từng tuyển 30 kẻ đánh bom tự sát từ Ingushetia và nước láng giềng Chechnya. Cảnh sát cho rằng hai vụ đánh bom tự sát ở Matxcơva hôm 29-3 là để trả thù cho cái chết của tên này.

Người Hồi giáo hiện chiếm đa số tại CH tự trị Daghestan, nơi quân đội Nga đã nỗ lực đàn áp phiến quân Hồi giáo. Bạo lực đòi ly khai, trong đó có đến hàng chục vụ đánh bom tự sát, là tình trạng phổ biến tại khu vực này.

Tháng Giêng vừa qua, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại đồn cảnh sát ở thủ phủ Makhachkala, khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 14 người khác. Ủy ban Điều tra thuộc Văn phòng công tố Nga cho biết, 513 hoạt động khủng bố đã được tiến hành chỉ trong 10 tháng đầu năm 2009 tại Bắc Kavkaz.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem