Lại ngồi dự bị, Filip Nguyễn mắc kẹt trong khát vọng của chính mình

Long Nguyên Thứ năm, ngày 15/10/2020 11:10 AM (GMT+7)
Ở trận đấu giữa Scotland và CH Czech trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay, Filip Nguyễn một lần nữa phải ngồi dự bị và khả năng anh khoác áo ĐT Việt Nam vẫn còn.
Bình luận 0

Trong khoảng thời gian trước đây, Filip Nguyễn luôn công khai quyết tâm được cống hiến cho ĐT Việt Nam. Thủ thành này đã có nhiều chia sẻ với truyền thông cũng như viết trên trang cá nhân để đề cập khát khao trở thành tuyển thủ Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cũng rất quan tâm đến Filip Nguyễn. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn khẳng định sẽ tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ nếu họ có tài năng và sở hữu đầy đủ thủ tục để chơi cho ĐT Việt Nam.

Cái thiếu của Filip Nguyễn là anh chưa hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam. Thời gian bóng đá bị tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến Filip Nguyễn gặp khó khăn.

Lại ngồi dự bị, Filip Nguyễn mắc kẹt trong khát vọng của chính mình - Ảnh 1.

Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội ở cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT CH Czech

Tài năng của Filip Nguyễn là không thể phủ nhận. Anh đang chơi cho Slovan Liberec ở giải VĐQG CH Czech, là thủ môn bắt chính thường xuyên và mùa trước còn đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Vướng mắc trong khâu thủ tục khiến Filip Nguyễn chưa thể thử sức tại ĐT Việt Nam. Có lẽ do mất quá nhiều thời gian mà không đạt được nguyện vọng này, Filip Nguyễn đã quyết định chuyển hướng sang ĐT CH Czech.

Ở lần đầu tiên, khi LĐBĐ CH Czech phải thành lập gấp một đội hình B (do đội hình mạnh nhất phải cách ly vì dịch Covid-19), Filip Nguyễn đã được triệu tập. Mặc dù vậy, trong trận lượt đi gặp Scotland, Filip Nguyễn không ra sân thi đấu phút nào. Đã có thông tin cho rằng, chính Filip Nguyễn xin được ngồi ngoài để duy trì khả năng được chơi cho ĐT Việt Nam.

Nhưng đến đợt tập trung vừa qua, Filip Nguyễn đã công khai tuyên bố, anh sẵn sàng ra sân cho ĐT CH Czech. Truyền thông CH Czech cũng tin tưởng vào khả năng Filip Nguyễn có thể thi đấu và trở thành tuyển thủ CH Czech.

Tuy nhiên, khi các trận đấu đã trôi qua, Filip Nguyễn vẫn chưa được vào sân phút nào. Khó khăn với anh là tuy rất giỏi, nhưng đẳng cấp của anh chưa đủ để thuyết phục ban huấn luyện ĐT CH Czech.

HLV Jaroslav Silhavy luôn đặt niềm tin vào Tomas Vaclik. Tiếp theo đó, Tomas Koubek là lựa chọn số hai. Ngoài ra, còn rất nhiều thủ môn khác được ông Silhavy đánh giá cao. Filip Nguyễn chỉ thuộc nhóm dự bị của dự bị nên kể cả có được thi đấu trong tương lai ở ĐT CH Czech, khả năng anh được ra sân thường xuyên ở đội hình xuất phát là rất thấp. Chỉ cần đánh giá qua việc Filip Nguyễn phải ngồi ngoài cả trận khi CH Czech thi đấu giao hữu với ĐT Síp vừa qua là đủ hiểu vấn đề.

Có thể hiểu cho khát vọng của Filip Nguyễn bởi bất cứ cầu thủ nào cũng mơ được trở thành tuyển thủ quốc gia. Nhưng chính điều đó đang khiến Filip Nguyễn mắc kẹt trong hoài bão của chính mình.

Chưa ra sân phút nào cho CH Czech nghĩa là khả năng thử sức ở ĐT Việt Nam của Filip Nguyễn vẫn còn. Hiện tại, anh cần bình tĩnh suy nghĩ để đưa ra quyết định chính xác, khi sự lựa chọn chưa hề khép lại.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn chờ đợi Filip Nguyễn trổ tài ở ĐT Việt Nam. Vào lúc này, Filip Nguyễn sẽ có thời gian để hoàn thành thủ tục nhập tịch và hoàn thiện quyết tâm mà anh từng theo đuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem