Lãi suất cho vay sẽ hạ xuống 14,5%

Thứ ba, ngày 13/03/2012 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phát biểu tại buổi họp báo, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đây là thời điểm phù hợp để hạ lãi suất. Lạm phát từ tháng 8.2011 đến nay liên tục giảm, là tín hiệu tốt và tiền đề để hạ lãi suất.
Bình luận 0

Lãi suất cho vay sẽ hạ

Trả lời câu hỏi tại sao NHNN chọn thời điểm này để hạ lãi suất, mà không phải sớm hơn hay muộn hơn như nhiều quan điểm của các chuyên gia đã đưa ra, Thống đốc NHNN cho biết: Lãi suất có thể giảm sớm hơn nữa (cụ thể là 20.2.2012) nhưng quan điểm của NHNN là chờ cho tín hiệu thị trường rõ rệt hơn. “Bởi nếu tín hiệu thị trường không bộc lộ rõ thì quyết định của NHNN sẽ chỉ là mệnh lệnh hành chính”.

img
Lãi suất ngân hàng hạ là tín hiệu khả quan đối với doanh nghiệp đang thiếu vốn.

Dẫn chứng bằng ví dụ cụ thể, Thống đốc cho rằng: Những ngày gần đây, trước khi NHNN công bố hạ lãi suất cơ bản, đã có hiện tượng nhiều tổ chức tín dụng đưa ra nhiều mức lãi suất khác nhau chứ không chỉ 14% với tiền gửi VND và 2%/năm đối với tiền gửi ngoại tệ.

Mặc dù công nhận những hạn chế của việc sử dụng mệnh lệnh hành chính để hạ lãi suất nhưng Thống đốc giải thích: Tốt nhất là sử dụng công cụ thị trường, nhưng trong điều kiện cuộc sống hiện nay đôi khi phải áp dụng biện pháp hành chính. Bởi tín hiệu thị trường tuy đã có nhưng chưa đủ để bền vững nên vẫn cần tới biện pháp hành chính. “Công bằng để nói thì rõ ràng biện pháp hành chính trong thời gian qua đã đem lại kết quả tích cực, và đang là tiền đề để bỏ những biện pháp hành chính” - Thống đốc nhấn mạnh.

Trước những băn khoăn về việc lãi suất huy động hạ nhiệt không đảm bảo để lãi suất cho vay cũng có thể hạ tương ứng trong những ngày tới, Thống đốc khẳng định: Tác động của hạ trần lãi suất 1% cũng như đồng loạt hạ các mức lãi suất khác sẽ là cơ sở để hạ lãi suất cho vay. “Nếu lãi suất huy động 13% thì theo tính toán của NHNN về diễn biến thì lãi suất cho vay sẽ phổ biến ở mức 14,5 – 16% trong năm 2012. So với mức lãi suất cho vay năm 2011 vào khoảng 22-23%, thì đây là mức lãi suất quả là đáng vui mừng, nhưng so với nămg lực của doanh nghiệp Việt Nam thì đây vẫn chưa phải đã thấp” - Thống đốc nhấn mạnh.

Kỳ vọng giảm lạm phát

Việc giảm lãi suất trong bối cảnh có sự tăng giá một số mặt hàng năng lượng đang gây lo ngại, nghi ngờ về khả năng bền vững của chính sách hạ lãi suất. Xung quanh vấn đề này, Thống đốc NHNN khẳng định: Việc tăng giá một số mặt hàng năng lượng như xăng dầu, gas đã được Bộ Tài chính tính toán tác động cụ thể. Việc tăng giá các mặt hàng năng lượng 10% chỉ ảnh hướng lên lạm phát là 0,84% cả năm và trước mắt chỉ là 0,24%.

“Tuy nhiên, nếu lạm phát lên trong những tháng tới không chỉ là biểu hiện, là hiện tượng mà diễn biến theo xu hướng ổn định khách quan thì nhất định NHNN sẽ điều chỉnh theo hướng tăng lên” - Thống đốc nhấn mạnh.

Các mức lãi suất được giảm bao gồm: Lãi suất tái cấp vốn từ 15% /năm xuống 14%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 16%/năm xuống 15%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 13%/năm xuống 12%/năm, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm....

Tuy nhiên, đại diện của NHNN cho rằng: Bảo rằng không có khả năng lạm phát quay lại thì không hẳn, nhưng theo nhận định chủ quan thì không nhiều khả năng có thể xảy ra. Không những thế, việc hạ lãi suất cũng giúp cho kỳ vọng về giảm lạm phát và kỳ vọng về sự ổn định kinh tế vĩ mô gia tăng hơn trước.

Xung quanh băn khoăn liệu chính sách ưu tiên nguồn vốn giá rẻ cho 4 lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn doanh nghiệp xuất khẩu có tăng trưởng trong năm 2012 hay không, Thống đốc cho biết: Năm 2011 tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 30%, lĩnh vực xuất khẩu là 48%... đây gần như là mức kỷ lục trong 20 năm đổi mới.

Tuy nhiên, việc ưu tiên như thế nào không phải dễ dàng bởi không thế có chính sách bao cấp vì chúng ta đã vào WTO. “Nếu doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm xuất khẩu tốt thậm chí có thể được cho vay với lãi suất 7-8%/năm” - Thống đốc cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem