Lãi suất huy động

  • (Dân Việt) - Không ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong mấy tháng nay đã kêu trời về lãi suất vay ngân hàng quá cao.
  • Tỷ giá ổn định, thị trường ngoại tệ hạ nhiệt là điều tốt cho các kênh đầu tư khác, trong đó có chứng khoán.
  • (Dân Việt) - Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng.
  • (Dân Việt) - Theo tìm hiểu của NTNN mấy ngày qua, việc Ngân hàng Nhà nước chặn trần lãi suất huy động 14%/năm đã khiến nhiều ngân hàng thương mại chuyển qua nâng lãi suất không kỳ hạn để hút khách gửi tiền.
  • (Dân Việt) - Lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam (lãi suất tiền gửi, lãi suất giấy tờ có giá) của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân gồm cả khoản chi khuyến mãi dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm.
  • (Dân Việt) - Trả lời báo chí chiều ngày 1.3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã nhấn mạnh: “Ngân hàng thương mại (NHTM) nào vi phạm quy định huy động với lãi suất quá 14% sẽ bị xử lý nghiêm”, tuy nhiên diễn biến lãi suất trên thị trường ngày 2.3 cho thấy, chưa có thêm cơ sở để hạ nhiệt.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN đã có công điện yêu cầu giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra ngay tình trạng một số ngân hàng thương mại đang cố tình nâng mức lãi suất huy động bằng đồng VN lên mức 17 - 18% một năm, gây bất ổn thị trường tiền gửi, đẩy mặt bằng lãi suất tăng cao.
  • (Dân Việt) - Nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 -2011 xoay quanh mốc 1,4%, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp để giảm mặt bằng lãi suất xuống.
  • (Dân Việt) - Ghi nhận của Dân Việt, lãi suất huy động của các ngân hàng theo niêm yết đã về mức “cam kết đồng thuận” cao nhất là 14%.
  • (Dân Việt) - Càng hô hào, càng cho thấy nạn “hai giá” đang đè nặng lên các DN và càng làm cho sự minh bạch trên thị trường tài chính trở nên xa vời. Thật chua xót khi lãi suất tăng quá cao đang hành hạ các doanh nghiệp.