Lại sụt lở bãi thải, một công nhân chết thảm

Chủ nhật, ngày 22/04/2012 09:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - 3h30 sáng nay 22.4, một vụ tai nạn đã xảy ra tại bãi thải của Công ty Than Núi Hồng (thuộc Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin) làm 1 người tử vong.
Bình luận 0

Nạn nhân được xác định là ông Lại Ngọc Kính (SN 1971) ở thôn Làng Vằn, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông Kính hiện đang là công nhân lái máy gạt đất của Công ty Than Núi Hồng.

img
 
img
Những vết nứt ở bãi thải Núi Hồng do PV chụp vào ngày 17.4.2012 trước khi tai nạn xảy ra

Theo thông tin ban đầu của Dân Việt, vào khoảng 3h30 sáng, ông Kính lái máy gạt đất lên khu vực bãi thải Núi Hồng và gặp tai nạn. Đất sụt lở làm chiếc máy gạt bị rơi mấy chục mét xuống khu vực moong xóm Mới đang ngập nước. Ông Kính tử vong tại chỗ và được đưa vào trạm xá mỏ than Núi Hồng để chờ thân nhân đến nhận. Công ty than Núi Hồng đã phải cho một chiếc máy xúc đứng trên bờ moong dùng dây cáp níu giữ chiếc máy gạt gặp nạn để tránh chìm sâu xuống lòng moong.

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài 3 kỳ với tiêu đề "Nông dân đói nghèo vì mất ruộng" được đăng tải từ ngày 13 - 15.2.2012 phản ảnh những sai phạm và bất cập trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khối 3 thấu kính II trên địa bàn xóm Chiến Thắng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ.

img
Hiện trường vụ tai nạn nơi chiếc máy gạt đất do ông Kính lái bị rơi xuống

Trong loạt bài viết chúng tôi đã đề cập đến hiện tượng nhiều nhà dân ở khu vực xung quanh khai trường bị ảnh hưởng sức ép của mìn làm rạn nứt, xuống cấp gây nguy hiểm cho cuộc sống người dân. Ngày 17.4.2012 vừa qua, trong quá trình tiếp tục điều tra về sự việc này, phóng viên Dân Việt đã phát hiện ra nhiều mẫu ruộng ở xóm Đồng Cẩm, xã bị sụt lún do ảnh hưởng của việc khai thác mỏ.

Nghiêm trọng nhất, theo thông tin từ phía người dân, chúng tôi đã đến và trèo lên bãi thải của mỏ than Núi Hồng ở khu vực moong xóm Mới và tận mắt chứng kiến những vết nứt sâu hoắm, chạy dài trên bãi thải này. Không hiểu sao dù biết rõ có hiện tượng này và đã dừng khai thác mấy tháng nay ở moong xóm Mới nhưng Công ty than Núi Hồng không có biện pháp khắc phục ngay để dẫn đến tai nạn thương tâm xảy ra với ông Lại Ngọc Kính.

Hiện cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ đang vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Kính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem