Lại thử nghiệm xe Ford tự tăng tốc

Thứ ba, ngày 16/03/2010 17:44 PM (GMT+7)
NTNN - Sáng qua 15-3, Công ty Ford Thủ đô, đại diện Ford Việt Nam đã có buổi làm việc với doanh nghiệp Thiên Trường - đơn vị khiếu nại về việc 5 xe Ford Transit dột ngột tăng tốc.
Bình luận 0

img

Cũng trong sáng qua, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trưởng phòng Thí nghiệm bộ môn ôtô và xe chuyên dụng - PGS.TS Phạm Hữu Nam và các cộng sự đã tiến hành thực nghiệm trên 2 chiếc xe Ford Transit 2007 của Công ty Thiên Trường. Khi lái xe vào đến số 4 mà chưa hề một lần tác động vào chân ga, xe vẫn lao nhanh trên đường, đồng hồ lên đến 35km/h... 

Sau quá trình thực nghiệm, ông Nam đánh giá: Đây là một chức năng do Ford chủ động tạo ra. Chức năng này sẽ có lợi trong trường hợp xe gặp vật cản phải phanh xe đột ngột, lúc đó tốc độ của tua bin trong máy sẽ chậm lại và dễ dẫn đến chết máy.

Vì vậy, nếu được bù ga sẽ không dẫn đến tắt máy và đỡ mất đà. Tuy nhiên, ông Nam cho rằng, tiện ích này chỉ có lợi khi đi đường trường. Còn trong điều kiện đường trong thành phố đông đúc, việc bù ga lại trở thành một sự bất tiện...

Được biết, Cục Đăng kiểm đã yêu cầu Ford Việt Nam có giải thích rõ hiện tượng mà báo chí nêu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem