Làm ăn thua lỗ, thanh niên ở Quảng Ninh cướp ngân hàng Techcombank

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 01/10/2020 13:06 PM (GMT+7)
Do làm ăn thua lỗ, nam thanh niên ở Quảng Ninh đã đến Hà Nội rồi cướp ngân hàng Techcombank. Gã trai này vừa lĩnh án vì hành động liều lĩnh của mình.
Bình luận 0

Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử Trần Hữu Trung (SN 1991, phường Trưng Vương, TP.Uông Bí, Quảng Ninh), Giáp Ngọc Ninh (SN 1993, xã Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang), Chu Đức Chính (SN 5/5/2003, xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Trong 3 bị cáo, Trung bị truy tố tội "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Ninh và Chính bị truy tố tội "Che giấu tội phạm".

3 bị cáo trong vụ án được xác định có liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Sóc Sơn (Hà Nội) cách đây 5 tháng.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ và vay tiền của người khác để đánh bạc trên mạng, Trung đã nảy sinh ý định cướp tiền ở ngân hàng để trả nợ.

Làm ăn thua lỗ, thanh niên ở Quảng Ninh cướp ngân hàng Techcombank - Ảnh 1.

Trần Hữu Trung (bên trái) lĩnh tổng mức án 30 năm tù cho hành vi vi phạm của mình.

Nghĩ là làm, chiều 20/4/2020, Trung mang theo một khẩu súng K59 (bên trong có 6 viên đạn và một hộp tiếp đạn phụ) đến Ngân hàng Techcombank- Chi nhánh Sóc Sơn.

Tại đây, Trung đi vào ngân hàng đề nghị được rút số tiền 900 triệu đồng, khi nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình chứng minh thư, Trung nói quên rồi đi ra ngoài lấy xe máy đi lòng vòng.

Một lúc sau, Trung quay lại Ngân hàng, dựng xe ở ngoài rồi đi thẳng vào Phòng giao dịch, chĩa súng K59 bắn về phía các nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền cho Trung.

Thấy Trung cầm súng bắn, các khách hàng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này một nhân viên của ngân hàng đang ngồi ở quầy giao dịch bấm chuông báo động làm Trung hoảng sợ, chạy ra cửa bỏ trốn.

Trên đường tháo chạy, Trung đã bắn 1 phát súng để ngăn chặn việc bị truy đuổi. Quá trình bỏ trốn, mặc dù Ninh và Chính biết Trung trước đó đã đi cướp ngân hàng, tuy nhiên 2 người này vẫn giúp Trung cất giấu xe máy và bỏ trốn.

Tại tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, Trung có hành vi dùng súng, vũ khí quân dụng đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 4,6 tỷ đồng của Ngân hàng Techcombank- Chi nhánh Sóc Sơn.

Hành vi của Trung là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, đe dọa tính mạng của người khác. Trung còn vi phạm quy định quản lý vũ khí quân dụng của Nhà nước, vì vậy Hội đồng xét xử sơ thẩm đủ cơ sở kết luận Trung phạm tội "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Trung được xác định vào năm 2009 đã bị Tòa án nhân TP.Uông Bí xử phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích".

Năm 2016, Tòa án nhân dân TP.Uông Bí tiếp tục xử phạt Trung 7 năm tù, tội "Cố ý gây thương tích" (phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm).

Sau khi nghị án, Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Trung 18 năm tù về tội "Cướp tài sản", 5 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" do Tòa án nhân dân TP.Uông Bí tuyên phạt bị cáo Trung năm 2016, hình phạt chung mà bị cáo Trung phải chịu là 30 năm tù.

Với 2 bị cáo Giáp Ngọc Ninh, Chu Đức Chính lần lượt nhận mức án 24 tháng tù và 9 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem