Lâm Đồng đối mặt lũ lịch sử, khẩn trương sơ tán người dân

Triệu Quang Thứ sáu, ngày 09/07/2021 15:20 PM (GMT+7)
Mưa lớn đã khiến lũ tại nhiều nơi tại Lâm Đồng lên cao, lực lượng chức năng được yêu cầu triển khai sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực ngập sâu, nguy hiểm.
Bình luận 0

img

Nước lũ dâng cao nhiều nơi, nhấn chìm nhiều tài sản của người dân. Ảnh Báo Lâm Đồng.

Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có văn bản khẩn gửi ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu khẩn trương ứng phó với lũ khẩn cấp trên khu vực sông Cam Ly, huyện Đức Trọng.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, suốt từ ngày 8/7 đến nay (9/7), mưa lớn xảy ra nhiều nơi tại Lâm Đông đã khiến lũ trên sông Cam Ly lên nhanh. Tại trạm đo Thanh Bình, lúc 9h sáng nay, mực lũ vượt trên báo động 3 là 0,75 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đến chiều 9/7, đỉnh lũ trên sông này khả năng vượt trên báo động 3 là 1,25 m và tương đương đỉnh lũ lịch sử. Sạt lở, ngập cục bộ nguy cơ xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông Cam Ly thuộc TP Đà Lạt; huyện Lâm Hà; đặc biệt tại thôn Kim Phát (xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng).

Để chủ động các biện pháp ứng phó với lũ khẩn cấp, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực ngập sâu, nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Đáng lưu ý, khu dân cư xã Bình Thạnh đã bị ngập từ ngày 8/7. Ngành chức năng cần đảm bảo cuộc sống cho người dân và yêu cầu tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi sơ tán.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở phải khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng ngập sâu khi mưa, lũ lớn, hạ du các hồ chứa xung yếu, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn.

Các đơn vị đảm bảo giao thông, lập chốt kiểm soát, cảnh báo tại các khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để điều tiết, kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông, cứu hộ khi cần thiết.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho hay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên từ hôm nay (9/7) đến ngày 11/7, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, một số nơi mưa lớn. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem