Lâm Đồng: Lửa cháy ngùn ngụt kho lốp xe cũ ngày mùng 5 Tết

Văn Long Thứ tư, ngày 29/01/2020 16:59 PM (GMT+7)
Chiều ngày 29/1, một kho chứa lốp xe ô tô cũ trên đường Lê Thị Hồng Gấm (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã bất ngờ bốc cháy, khói đen cao hàng chục mét khiến người dân xung quanh hoảng hốt do hít phải mùi cao su cháy.
Bình luận 0

Chiều ngày 29/1, bà Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy kho chứa lốp ô tô nhưng không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

img

Hiện trường vụ cháy là nhà kho chứa lốp xe cũ trên đường Lê Thị Hồng Gấm.

Thông tin ban đầu, vụ cháy được người dân địa phương phát hiện vào khoảng hơn 14h tại một kho chứa lốp ô tô tại tổ dân phố 29, đường Lê Thị Hồng Gấm trong chiều cùng ngày. Vụ việc được người dân báo cơ quan chức năng địa phương do không có chủ kho tại hiện trường.

Ngay sau đó, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy gồm Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (đóng tại huyện Đức Trọng) cùng Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Cảng Hàng không Liên Khương đã cử 4 xe chữa cháy cùng phương tiện, thiết bị và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho chứa vật liệu dễ cháy là lốp xe cũ, nên khoảng 1 tiếng sau ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

img

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ dập lửa.

Tại hiện trường, cột khói cao hàng chục mét bốc lên khiến không khí xung quanh nồng nặc mùi khét của cao su cháy, hai ngôi nhà bên cạnh kho bị cháy xém, rất may người dân đã chủ động đưa đồ đạc trong nhà ra ngoài. Do nhà kho không có người ở, trông coi nên không có thiệt hại về người.

img

Khoảng 1 tiếng sau, ngọn lửa mới được khống chế.

Do kho chứa lốp ô tô cũ nên hiện cơ quan chức năng chưa thể xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra. Hiện cơ quan chức năng đnag tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem