Lâm Đồng: Nhiều nơi vẫn ngập sâu do thủy điện Đắk Kar xả lũ

Văn Long Thứ sáu, ngày 09/08/2019 12:50 PM (GMT+7)
Nhiều nơi của huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh (Lâm Đồng) vẫn đang trong tình trạng ngập sâu và mực nước có chiều hướng dâng cao do thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông) xả lũ.
Bình luận 0

Trưa 9/8, ông Bùi Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, hiện mực nước sông Đồng Nai đang dâng cao do thủy điện Đắk Kar xả lũ, lực lượng chức năng huyện Cát Tiên túc trực 24/24 để tiến hành cứu trợ người dân vùng trũng khi xảy ra trường hợp xấu nhất.

img

Mực nước sông Đồng Nai đang tiếp tục dâng cao do thủy điện Đắk Kar xả lũ.

Ông Hùng cho biết, ngày 8/8, trên địa bàn huyện xảy ra trường hợp một thanh niên bị rơi xuống cống thoát nước tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Thế Doanh (29 tuổi, ngụ thôn 5, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên) khi đi xe máy thì rơi thẳng xuống mương có cống thoát nước trước Trường THCS Tiên Hoàng và tử vong.

img

Người dân tiến hành di dời đồ dùng trong nhà.

Trong khi đó, tại huyện Đạ Tẻh, mực nước sông Đồng Nai đang tiếp tục dâng cao, nhiều nơi bị ngập sâu, cô lập.

Tại một số tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện như đường 30 Tháng 2, đường 26 Tháng 3, đường Nguyễn Đình Chiểu…, nước ngập nhiều, có đoạn sâu 0,8 - 1m.

img

Một chiếc cầu tại xã Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh) bị ngập sâu trong nước.

Trao đổi với PV, ông Chu Văn Quyền - Giám đốc Thủy điện Đắk Kar cho biết, cơ bản đã khắc phục sự cố van đập. Hiện thủy điện đang tiến hành xả lũ từ 80 - 100m3/giây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem