Lâm Đồng: Sập taluy, 3 người thương vong

Thứ hai, ngày 21/05/2012 10:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi tốp thợ đang thi công sạt bờ taluy để xây nhà (nhà tư nhân) thì bất ngờ một khối đất đá hơn 20m3 đổ ập và vùi lấp nhóm thợ.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào trưa 20.5, tại công trình xây dựng nhà ở số 4 đường Hoàng Diệu, TP. Đà Lạt.

Một người chết tên là Dương (chưa rõ họ, trú tại huyện Đơn Dương); 2 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là Nguyễn Thị Hương (36 tuổi) và Trương Đình Quyết (29 tuổi), cùng ngụ tại đường Mimosa, Đà Lạt.

Theo nhiều người dân, bờ taluy cao hơn 10m nhưng nhà thầu chỉ che chắn bằng một tấm bạt rất sơ sài. Trong nhiều ngày qua, Đà Lạt có mưa lớn nên độ kết cấu của đất ở đây đã bị ảnh hưởng xấu, nguy cơ sụt lún, đổ sụp là rất cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem