Lâm Đồng: Vẫn còn 73 người Trung Quốc lưu trú tại Đà Lạt

Văn Long Thứ hai, ngày 03/02/2020 13:22 PM (GMT+7)
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện tại thành phố Đà Lạt còn 73 người mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn và đang được phối hợp theo dõi, quản lý tại chỗ.
Bình luận 0

Liên quan đến dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, mặc dù chưa ghi nhận bệnh nhân nào có triệu chứng nhưng sáng 3/2, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh và các sở, ban, ngành họp đột xuất nhằm thông tin cụ thể đến các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Theo đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, khách du lịch đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng đạt hơn 110.000 người. Trong đó, người nước ngoài đến Lâm Đồng đạt 19.386 lượt, 2.710 lượt khách Trung Quốc. Đến tối 2/2, theo thống kê của cơ quan chức năng, tại TP.Đà Lạt còn 73 du khách Trung Quốc đang lưu trú.

img

Hiện tại, Lâm Đồng vẫn còn 73 khách du lịch Trung Quốc đang lưu trú. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận định: "Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Đặc biệt, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng chưa tiếp nhận 1 ca bệnh nào là người Trung Quốc đến khám chữa bệnh từ khi có dịch. Hiện, chúng tôi đã thành lập 3 đội cơ động phản ứng nhanh và liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh. Trường hợp xảy ra dịch sẽ chủ động khoanh vùng, phối hợp với các lực lượng công an, quân đội để thành lập các bệnh viện dã chiến nếu số người mắc bệnh gia tăng".

img

Hiện Lâm Đồng chưa tiếp nhận bệnh nhân nào có triệu chứng mắc dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Cũng theo ông Thuận, vừa qua việc thiếu khẩu trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung là do các nhà máy sản xuất đóng cửa nghỉ Tết, chưa hoạt động trở lại nên xảy ra tình trạng khan hiếm. Chính vì điều này, đơn vị cũng phối hợp với Sở Công Thương thành lập các đoàn kiểm tra các tiệm thuốc, nếu xảy ra tình trạng nâng giá, đầu cơ sẽ thu hồi giấy phép theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

img

Một số bạn trẻ phát khẩu trang miễn phí tại bờ hồ Xuân Hương.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Đơn vị đã thông báo đến các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, không được kì thị khách du lịch là người Trung Quốc, nếu thấy khách có biểu hiện của dịch bệnh do virus Corona gây ra thì phải báo ngay cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định. Ngày Rằm tháng Giêng, tại huyện Đức Trọng thường niên tổ chức Lễ hội thác Pongour, tuy nhiên, với tình hình trên,chúng tôi đã thông báo dừng hoạt động lễ hội này để đảm bảo an toàn cho người dân".

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn cho các em học sinh đến trường bình thường do tình hình thực tế của địa phương. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên đi học tại các cấp, giáo viên sẽ thống kê, những học sinh trong thời gian nghỉ tết đã đi du lịch ngoại tỉnh, đặc biệt là các tỉnh đã có người mắc virus Corona thì phải kiểm tra và báo cáo để tiện theo dõi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem