Làm giàu từ nghề nuôi ong lấy mật ở Sông Mã

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh Chủ nhật, ngày 04/12/2022 14:33 PM (GMT+7)
Tận dụng đất vườn rộng, có nguồn hoa nhãn dồi dào, ông Hoàng Mạnh Đoàn, xã Chiềng Khoong (Sông Mã, Sơn La) đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Mô hình của ông mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.
Bình luận 0

Làm giàu từ nghề nuôi ong lấy mật ở Sông Mã

Thu hơn nửa tỷ một năm từ nghề nuôi ong lấy mật

Trang trại nuôi ong của ông Hoàng Mạnh Đoàn, ở bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có 300 đàn ong, mỗi năm thu 10-12 tấn mật, 3,2 tấn phấn hoa. Ngoài ra anh còn bán ong giống cho các hộ có nhu cầu, trừ chi phí đầu tư mỗi năm thu trên 750 triệu đồng. Nuôi ong lấy mật không quá vất vả, mỗi tuần chỉ cần dành 2 ngày để trông nom và chăm sóc. Chi phí để nuôi một đàn ong trong một năm, chỉ cần hơn 1 triệu đồng vốn, trong đó mua giống từ 500.000 đến 800.000 đồng, còn lại là tiền mua đường cho ong ăn thêm vào những thời điểm không có mùa hoa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem