Làm giàu
-
Thời gian qua, nhờ nguồn vốn của Agribank đã giúp nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao. Agribank đã trở thành ngân hàng quen thuộc với người nông dân và là người bạn đồng hành cùng nông dân Quảng Nam trên con đường làm giàu chính đáng.
-
Nhờ tiếp cận được nguồn vốn từ Ngân hàng Agribank, nhiều nông dân tại huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bám biển, phát triển nghề nuôi cá lồng bè đem lại thu nhập cao, nhiều hộ thu lãi cả tỷ đồng mỗi năm.
-
Năm 2012, nhận thấy tiềm năng thuần hóa, chăn nuôi động vật bán hoang dã mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ gia đình tại huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã mạnh dạn đầu tư vốn, xây dựng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh để phát triển các loài động vật rừng thông thường.
-
Thời gian qua, nhiều thanh niên trên địa bàn TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn vay vốn của Agribank để trồng hoa, cây cảnh mà trở nên giàu có, nhiều thanh niên thu lãi từ 200-300 triệu đồng/năm.
-
Anh Cao Hữu Việt (32 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã từ bỏ công việc ổn định với tấm bằng kỹ sư để về quê đam mê nuôi ốc bươu đen trong bể lót bạt (nuôi ốc nhồi).
-
Đồi mắc ca của ông Nguyễn Lên (Quãng Ngãi) đã chứng minh khí hậu miền tây Quảng Ngãi rất phù hợp trồng cây này và đây là cây trồng sẽ mở hướng giúp đồng bào dân tộc Cadong thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.
-
Những năm qua, được sự đồng hành và tiếp vốn có hiệu quả của Ngân hàng Agribank, mà hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ vươn lên làm giàu.
-
Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mà ông Trần Văn Vinh (SN 1968) ở thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng lót bạc trên cát, từ đó gia đình ông có cuộc sống khá giả, thu lãi mỗi năm gần 200 triệu đồng.
-
Sau hơn 2 năm khởi nghiệp nuôi cá bảy màu, giờ đây chàng trai Lương Tiên Sinh (25 tuổi, trú thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã hiện thực hóa dự định nuôi cá cảnh tí hon làm giàu.
-
Nhìn lại chặng đường khởi nghiệp của mình, chị Lê Thị Thùy Trang (24 tuổi, ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cảm thấy thật biết ơn loài cây xương rồng gai góc đã cho chị động lực vươn lên để khẳng định bản thân, sống cống hiến cho cuộc đời.