Làm giàu

  • Lấy vợ, lập nghiệp với 2 sào đất vườn bạc màu, 6 sào ruộng lúa, vợ chồng ông Trần Đăng Khoa, xã Hải Toàn, huyện Hải Hậu, Nam Định đã làm giàu từ chính mảnh đất bạc màu ấy.
  • Với nghị lực phi thường, anh Đặng Anh Tuấn (sinh năm 1957), trú ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã một mình chinh phục những quả đồi hoang lập trang trại. Giấc mơ được sánh vai với những tỷ phú nông dân trên thế giới của anh đã trở thành hiện thực…
  • Ông Phạm Văn Khánh- Chủ tịch UBND xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La cho hay, với gần 1.000ha trồng cà phê, hàng trăm ha cây ăn quả, cây lương thực, đời sống của người dân Chiềng Ban bây giờ đã đổi thay, nhiều hộ đã xây được nhà to, mua ô tô…
  • Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt” lần đầu tiên do Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức, bắt đầu từ cuối tháng 10.2013 đến nay đã hơn 4 tháng.
  • 38 tuổi, anh Nguyễn Văn Luật ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định đã có cơ ngơi nhiều người mơ ước: Chủ một trang trại tổng hợp diện tích 2ha với thu nhập trên 700 triệu đồng/năm.
  • Từ một thôn nghèo, nhờ phát triển nghề làm miến dong mà nhiều hộ dân ở làng Xăm, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã thoát nghèo, làm giàu.
  • Jose Mourinho vừa lên tiếng tiết lộ, một số cầu thủ Real Madrid thường đứng xếp hàng soi gương rất lâu trước khi ra sân thi đấu.
  • Ông Cầm Chính Nghĩa - Phó Trưởng ban Di dân tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La nhấn mạnh: “Tập huấn khuyến nông là một khâu rất quan trọng, làm sao để bà con biến kiến thức tập huấn thành sản phẩm thật sự để xóa đói nghèo, làm giàu”.
  • Đến ấp 7, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), hỏi ông Hai làm lờ cá, thì hầu như ai cũng biết. Đó là ông Thạch Lợi (67 tuổi), một tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo tiêu biểu của người dân tộc Khmer.
  • Ông Nguyễn Văn Tân là người đầu tiên đưa ếch Thái Lan về nuôi ở xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, Nam Định. Từ mô hình của ông, nhiều gia đình trong xã đã làm theo và đang làm giàu bền vững.