Làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo ở trường tiểu học ngày 20.11

Chí Tâm - Công Quý Thứ tư, ngày 21/11/2018 18:52 PM (GMT+7)
Ngày 21.11, UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã báo cáo lên UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng về nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh vào ngày 20.11 khiến 25 học sinh bị thương.
Bình luận 0

Vụ sập giàn giáo khiến 10 học sinh nam và 15 học sinh nữ, chủ yếu học lớp 3, lớp 5 của trường bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Qua điều tra, nguyên nhân được xác định là do hệ thống lưới làm mát che sân trường được làm xong từ tối 19.11 nhưng đơn vị thi công là Công ty Trang thiết bị trường học Thanh Trúc chỉ dựng giàn giáo sát vào tường mà không thu dọn sau khi thi công.

img

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

Đến sáng 20.11, khi các học sinh, phụ huynh thầy cô giáo chuẩn bị làm Lễ Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 thì gió lớn cuốn tấm che nắng đẩy giàn giáo cao khoảng 10m đặt ở góc sân trường ngã đổ.

Tai nạn khiến 25 em học sinh của trường bị thương, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng TP cấp cứu. 

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện còn 3 học sinh bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 4 học sinh khác đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Ngay sau tai nạn, các đơn vị chức năng TP.HCM và lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi học sinh bị thương nặng 5 triệu đồng, các em còn lại mỗi em 1 triệu đồng. UBND huyện Bình Chánh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ tai nạn này.

img

Tai nạn khiến 25 học sinh nhập viện cấp cứu. Ảnh: C.T

Ông Đỗ Minh Hoàng - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đây là sự việc đáng tiếc và hết sức đau lòng. Sở đề nghị nhà trường, Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh tập trung lo cho sức khỏe cho các em bị tai nạn, ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên nhà trường. Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo các bên phối hợp với cơ quan có liên quan làm rõ trách nhiệm các cá nhân và xử lý nghiêm.

img

Các em học sinh được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: C.T

Ông Hoàng cũng cho biết, ngay khi có thông tin về tai nạn, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT, lãnh đạo Phòng Giáo dục tiểu học và Phòng Chính trị tư tưởng đã vào các bệnh viện nơi học sinh đang điều trị nắm tình hình. Ưu tiên hàng đầu là tập trung cứu chữa, ổn định tâm lý học sinh bị thương.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem