Làm sao để bóng đá nữ Việt Nam góp mặt đều đặn ở World Cup?

Tuấn Anh Thứ ba, ngày 08/02/2022 17:10 PM (GMT+7)
ĐT nữ Việt Nam đã vừa tạo nên một nét chấm phá chói lọi cho trang sử của bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup.
Bình luận 0

Chiến tích vô tiền của các cô gái vàng Việt Nam khi lần đầu giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính là minh chứng cho thấy bóng đá nữ nước nhà nếu được quan tâm đầu tư tốt thì hoàn toàn có thể nghĩ đến World Cup lâu dài, chứ không chỉ riêng gì giải đấu 2023.

Làm sao để bóng đá nữ Việt Nam góp mặt đều đặn ở World Cup? - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam tạo nên cột mốc rực rỡ trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Bằng nghị lực phi thường, ý chí bền bỉ và sự quyết tâm rất cao để từng bước vượt khó, để luôn thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, ĐT nữ Việt Nam đã nhận được thành quả quá ngọt ngào và xứng đáng. Nhưng quả thực, những cô gái Việt Nam đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều chông gai thử thách trong điều kiện còn chưa tương xứng, thu nhập, đãi ngộ quá thấp, nhưng phải hy sinh cả tuổi trẻ để dấn thân theo nghiệp quần đùi áo số, mong có ngày mang vinh quang về cho đất nước.

Theo đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần có sự đầu tư thoả đáng hơn từ bây giờ và làm một cách căn cơ để xây dựng lại hệ thống bóng đá nữ Việt Nam, không chỉ làm mạnh hơn đội tuyển sẽ dự World Cup 2023 mà còn tính đường dài để sau này tuyển nữ đủ sức góp mặt thường xuyên ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương bày tỏ mong muốn bóng đá nữ sẽ được tạo điều kiện phát triển ngay từ học đường. Khi đó, quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nên được tận dụng để bắt buộc các CLB dự giải vô địch quốc gia nam phải có đội nữ bên cạnh các đội trẻ. VFF cần phải khuyến khích các CLB đầu tư bóng đá nữ ngay từ bây giờ, để làm sao giải VĐQG nữ không chỉ có 5-6 đội tham dự.

Làm sao để bóng đá nữ Việt Nam góp mặt đều đặn ở World Cup? - Ảnh 2.

VFF cần quan tâm đầu tư nhiều hơn vào hệ thống bóng đá nữ Việt Nam.

Và dĩ nhiên, một điều bắt buộc là phải cải thiện đời sống cho chị em, không thể để lương thưởng, tiền sinh hoạt của cầu thủ nữ quá bèo bọt, không bằng con số lẻ của các cầu thủ nam. Nếu được chăm lo tốt hơn thì số cầu thủ nữ dấn thân sẽ nhiều hơn, từ đó mới tạo nên sự phát triển diện rộng và cả chiều sâu.

Làm được vậy thì bóng đá nữ sẽ không lo thiếu tài năng kế thừa, và giúp con đường trụ vững ở World Cup của bóng đá nữ Việt Nam trở nên sáng sủa hơn. Các cô gái của chúng ta sẽ không chỉ đứng đầu Đông Nam Á, mà còn sẵn sàng tiệm cận để mong một ngày sánh vai với các đội mạnh khác trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem