Lâm Tĩnh Ân từ chối nhắc tới nghi án "ép" chồng quá cố ký di chúc

Thứ tư, ngày 31/05/2023 06:00 AM (GMT+7)
Lâm Tĩnh Ân bày tỏ niềm xúc động và không quan tâm đến những bình luận tiêu cực của người thân Lý Khôn Thành.
Bình luận 0

Lâm Tĩnh Ân hiện là nhân vật trung tâm trong vụ tranh chấp thừa kế đang diễn ra với con riêng của chồng là Lý Trác Hiền. Mới đây, cô đã lên tiếng trước truyền thông, đáp trả những cáo buộc chống lại mình. Bất chấp những lời buộc tội tiêu cực, Lâm Tĩnh Ân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trong suốt cuộc phỏng vấn, tiết lộ rằng cô đã nhận được giấy chứng tử và mang hài cốt của người chồng quá cố về nhà của họ.

Lâm Tĩnh Ân từ chối nhắc tới nghi án "ép" chồng quá cố ký di chúc - Ảnh 1.

Lâm Tĩnh Ân và chồng là Lý Khôn Thành khi ông còn sống. Ảnh: IT.

Trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông, Lâm Tĩnh Ân bày tỏ niềm xúc động và không quan tâm đến những bình luận tiêu cực của người thân Lý Khôn Thành. Cô thanh minh không ngăn cản con cháu Lý Khôn Thành đến thăm dinh thự của ông ngoại ở Đài Trung, Đài Loan dù đã thay ổ khóa. Cô đảm bảo rằng, cô đã cung cấp chìa khóa mới cho Lý Trác Hiền, do đó anh ta có quyền đi vào dinh thự.

Lâm Tĩnh Ân từ chối nhắc tới nghi án "ép" chồng quá cố ký di chúc

Trước cáo buộc lập di chúc và tiêu xài hoang phí tài sản của chồng quá cố, Lâm Tĩnh Ân khéo léo né tránh các câu hỏi, từ chối đưa ra bất kỳ bình luận hay giải thích nào. Cô cũng hạn chế thảo luận về cách cư xử của gia đình chồng quá cố đối với mình, cho thấy mong muốn giữ kín chuyện cá nhân.

Tranh chấp thu hút sự chú ý của dư luận khi Lý Trác Hiền, con trai Lý Khôn Thành, tố cáo Lâm Tĩnh Ân dàn dựng kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Theo Lý Trác Hiền, việc Lâm Tĩnh Ân lo lắng cho sức khỏe của chồng trong thời gian ông lâm bệnh chỉ là do cô muốn có được chữ ký của chồng trên các giấy tờ quan trọng như đăng ký kết hôn và di chúc đã soạn sẵn. Con trai Lý Khôn Thành còn khẳng định, hôn lễ được tổ chức tại bệnh viện là dàn dựng để che đậy động cơ thầm kín của Lâm Tĩnh Ân.

Lý Trác Hiền kể lại chuyện nhiều lần anh cố gắng thuyết phục Lâm Tĩnh Ân đi làm bên ngoài hoặc ít nhất là phụ giúp việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho cha. Tuy nhiên, đáp lại sự nỗ lực của anh là sự thờ ơ của Lâm Tĩnh Ân. Anh tiếp tục tiết lộ rằng, trong thời gian bên nhau, Lâm Tĩnh Ân đã dùng đến bạo lực thể xác và chửi mắng mỗi khi nhu cầu vật chất của cô không được đáp ứng.

Lâm Tĩnh Ân từ chối nhắc tới nghi án "ép" chồng quá cố ký di chúc - Ảnh 2.

Lý Khôn Thành đã qua đời ở tuổi 67 vì bệnh ung thư trực tràng. Ảnh: IT.

Lý Trác Hiền chia sẻ, anh bằng lòng để Lâm Tĩnh Ân thừa kế nhà cha. Tuy nhiên, anh kịch liệt không đồng ý với yêu sách duy nhất của cô đối với bộ sưu tập đồ cổ và tiền bản quyền mà Lý Khôn Thành để lại. Thay vào đó, ông đề xuất phân chia tài sản một cách công bằng, cho phép các cháu cũng được thừa kế và bảo quản các hiện vật nghệ thuật của ông nội. Đáng tiếc, Lâm Tĩnh Ân từ chối mọi nỗ lực đàm phán.

Xung đột leo thang khi Lâm Tĩnh Ân gặp khó khăn về tài chính, bắt đầu bán một phần bộ sưu tập đĩa nhựa phong phú của Lý Khôn Thành, tổng cộng 60.000 bản. Quyết định này khiến gia đình cố nhạc sĩ tức giận, khiến họ vạch trần những điểm xấu của Lâm Tĩnh Ân và tranh chấp tài sản đang diễn ra với giới truyền thông.

Ngày 10/4, Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67 vì bệnh ung thư trực tràng. Đáng chú ý, Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành đã chính thức kết hôn vào ngày 1/2/2023 sau 10 năm chung sống. Mối tình của họ bắt đầu khi Lâm Tĩnh Ân mới 17 tuổi vào năm 2013.


Đinh Đang (Sina)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem