Làng cổ Nam Định làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc nhà nào cũng bận rộn luôn tay luôn chân

Mai Chiến Thứ ba, ngày 29/08/2023 05:18 AM (GMT+7)
Từ lâu, làng cổ Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) được biết đến là làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc. Những ngày này, người dân làng cổ làm đèn lồng Báo Đáp đang tất bật, chạy đua với thời gian để đảm bảo số lượng đèn ông sao phục vụ Tết Trung thu 2023.
Bình luận 0

Báo Đáp - làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023. Video: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 2.

Làng nghề Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có 7 xóm, với khoảng 1.000 hộ dân, chủ yếu là người công giáo. Từ lâu, làng Báo Đáp được biết đến là làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc, sản phẩm đèn ông sao đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 3.

Một ngày cuối tháng 8 dương lịch, dạo quanh 1 vòng làng nghề Báo Đáp, chúng tôi không khó bắt gặp những cơ sở sản xuất đèn ông sao phục vụ Tết Trung thu. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 4.

Gia đình ông Vũ Văn Trùng là một trong những hộ sản xuất đèn ông sao có quy mô lớn ở xóm 4, Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Những ngày này, các thành viên trong gia đình ông đều tất bật, chạy đua với thời gian để đảm bảo số lượng đèn ông sao phục vụ Tết Trung thu 2023. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 5.

Theo ông Trùng, để chuẩn bị số lượng lớn đèn ông sao cho thị trường Tết Trung thu 2023, ngay từ đầu năm, gia đình ông đã mua luồng ở trong Thanh Hóa để đưa về ngâm dưới ao, ngâm khoảng 3 tháng, sau đó đem phơi nắng và chẻ thành nan. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 6.

Đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 dương lịch, gia đình ông Vũ Văn Trùng bắt đầu rục rịch làm đèn ông sao để phục vụ thị trường khắp cả nước. Nguyên liệu làm đèn ông sao gồm luồng, dây thép nhỏ, hồ dính, giấy màu, ni lông màu (gồm các màu xanh, vàng, đỏ…). Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 7.

Tính từ đầu vụ đến nay, gia đình ông Vũ Văn Trùng, xóm 4, Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã bán ra thị trường hơn 3 vạn chiếc đèn ông sao với đủ loại kích cỡ. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 8.

Trên mỗi cánh đèn ông sao đều được trang trí họa tiết nổi bật. Đặc biệt, ở 2 mặt trọng tâm đèn ông sao có dán hình ảnh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho thiếu nhi và in dòng chữ: “Trung thu nhớ Bác”. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 9.

Nhiều năm nay, thu nhập chính của gia đình anh Nguyễn Văn Vinh, xóm 2, Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chủ yếu từ làm đèn ông sao. Thời gian qua, tranh thủ thời gian nghỉ hè, các con của anh cũng đã phụ giúp bố mẹ làm đèn ông sao. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 10.

Trung bình, mỗi ngày, gia đình anh Vinh hoàn thiện được khoảng 300 - 400 chiếc đèn ông sao mi ni, kích cỡ khoảng 20cm. Sau khi hoàn thiện, mỗi chiếc đèn ông sao, gia đình anh được các đầu mối trả công 1.000 đồng/chiếc. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 11.

Theo những người làm đèn ông sao ở làng Báo Đáp, sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, đầu ra cho các sản phẩm đã thuận lợi hơn. Hai năm trở lại đây, đèn ông sao sản xuất đến đâu, thương lái thu mua hết đến đó. Ảnh: Mai Chiến.

Làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc tất bật trước thềm Tết Trung thu 2023 - Ảnh 12.

So với năm ngoái, giá bán đèn ông sao tăng nhẹ. Loại đèn cỡ 1 mét nếu bán lẻ khoảng 100.000 đồng/chiếc, còn nếu đổ buôn với số lượng lớn thì giá dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/chiếc, tùy vào từng thời điểm. Ảnh: Mai Chiến.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem