Lăng Lenin bị do thám bằng máy bay không người lái

Theo Sputniknews Thứ năm, ngày 10/03/2016 06:30 AM (GMT+7)
Cảnh sát Moscow vừa bắt giữ một người phóng khí cụ bay không người lái lượn phía trên lăng Lenin ở Quảng trường Đỏ.
Bình luận 0

Theo Sputniknews, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông sinh năm 1982 trên Dốc Vasilyevsky lúc 16 giờ 30 phút chiều 8.3 (theo giờ địa phương). Cảnh sát đã lập biên bản về vụ vi phạm quy tắc sử dụng trái phép không phận và buộc người này phải ra hầu tòa.

img

Trước đó, hồi tháng 9. 2015  tại trung tâm Moscow bắt giữ hai du khách người Đức vì phóng khí cụ bay tự động mang camera ghi hình trên địa bàn điện Kremlin.

Tháng 10. 2014  cũng có vụ bắt giữ một công dân Pháp cố gắng sử dụng khí cụ bay không người lái để chụp ảnh Quảng trường Đỏ. Như các chuyên viên xác minh, kỹ thuật mà người Pháp dùng không gắn với mục tiêu an ninh. Vị khách người nước ngoài giải thích rằng chỉ ghi hình Quảng trường Đỏ theo sở thích cá nhân và ông này đã được thả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem