Làng Văn hóa

  • Tại nhà văn hóa thôn Nà Này, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Trung tâm Văn hóa và Hội nông dân tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa huyện Ngân Sơn vừa tổ chức “Đêm giao lưu văn nghệ ra mắt CLB “Văn hóa văn nghệ thể thao - Làng văn hóa thôn Nà Này”.
  • Chiều 26.3, có mặt tại khu vực trụ sở UBND xã Mễ Trì, theo phóng viên Dân Việt ghi nhận, hàng trăm người dân vẫn tụ tập trước cửa trụ sở UBND xã, treo cờ hội, lập bàn thờ, căng biển làng văn hóa, quyết đòi đường vào miếu Bản Thổ.
  • Sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), tỷ lệ hộ nghèo ở xã Kim Bình (huyện Kim Bảng) đã giảm còn 5,7%, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 23 triệu đồng/người/năm.
  • Tại Hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra ở Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 15.2, cộng đồng 54 dân tộc đã cùng hòa mình vào nghi lễ cầu mưa của người Lô Lô, trong không khí phấn khởi đầu xuân.
  • Sáng 15.2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự và gặp mặt, chúc tết đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN tại Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội).
  • Những ngày diễn ra Hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) này, người dân Hà Nội đã lần đầu tiên được chứng kiến sự tái hiện sinh động hội đua ngựa Mông của vùng Bắc Hà (Lào Cai).
  • Làng là hoài niệm đến day dứt đớn đau của những người – cả xưa và nay đã hoặc phải ly hương, trở thành tha hương. Bởi vì, xưa thì rền vang khắp nơi và nay thì vẫn đâu đó đang vọng lên, tiếng kêu và lời gọi: “Làng nước ơi”!
  • Làng văn hóa dân tộc thiểu số Bhơ Hôồng 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang (Quảng Nam) được biết đến như một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, không thể bỏ qua trong mỗi chuyến về miền Tây đất Quảng.
  • Lần đầu tiên, 6 cặp bò đua rời xứ sở Bảy Núi, Tịnh Biên (An Giang) đã vượt quãng đường hơn 2.000km, đi suốt 4 ngày đêm về Hà Nội, tham gia Lễ đua bò Bảy Núi...
  • Chiều 20.11, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ Mừng nhà mới và Cúng nhà mồ của người Pa Cô, trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”.