Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Cà Mau chỉ đạo bao che sai phạm cấp dưới?

Hoàng Hạnh Thứ hai, ngày 16/06/2014 15:09 PM (GMT+7)
Một chuyện lạ đang xảy ra trong ngành bưu điện ở Cà Mau khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, đó là việc ông Lâm Bửu Chinh (nhân viên Bưu điện văn hóa xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) chiếm đoạt số tiền hơn 573 triệu đồng bằng cách phát hành khống phiếu chuyển tiền trong thời gian dài. Sự việc xảy ra vào năm 2013, thế nhưng dù phát hiện ngay thời điểm đó song lãnh đạo Bưu điện tỉnh Cà Mau lại chỉ đạo xử lý theo kiểu “phớt lờ”.
Bình luận 0

Cụ thể, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Đầm Dơi đã cùng nhau khắc phục hậu quả và đã nộp vào số tiền là 440 triệu đồng. Trong đó, Bưu điện tỉnh Cà Mau nộp 200 triệu đồng, riêng cá nhân ông Huỳnh Đạt Nhân – Giám đốc Bưu điện huyện Đầm Dơi nộp 240 triệu đồng.

img   Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Cà Mau chỉ đạo bao che sai phạm cấp dưới?

 

Tính đến thời điểm đoàn kiểm tra của Bưu điện tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác quản lý tài chính kế toán tại các Bưu điện huyện trực thuộc (tháng 4.2014), thì Bưu điện tỉnh và cá nhân ông Huỳnh Đạt Nhân vẫn chưa khắc phục xong tiền ông Lâm Bửu Chinh chiếm đoạt (còn lại gần 140 triệu đồng thiếu quỹ tiền mặt tại đơn vị và khoản tiền lãi của đơn vị đã chi trả 15 triệu đồng cũng chưa được quyết toán dẫn đến thiếu quỹ tiền mặt của đơn vị).

Tại biên bản làm việc với đoàn kiểm tra, lãnh đạo Bưu điện huyện Đầm Dơi đã đề nghị Bưu điện tỉnh Cà Mau xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc chiếm đoạt tiền nói trên của ông Lâm Bửu Chinh theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt về việc tại sao mình phải bỏ tiền túi khắc phục số tiền chiếm đoạt của nhân viên, ông Huỳnh Đạt Nhân – Giám đốc Bưu điện huyện Đầm Dơi cho biết: Năm 2013 khi phát sai phạm nói trên, Bưu điện huyện Đầm Dơi đã có báo cáo về Bưu điện tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, lãnh đạo Bưu điện tỉnh chỉ đạo trước mắt tự bỏ tiền ra khắc phục, sau đó sẽ báo công an, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

“Thời điểm đó tôi đã trình báo đến Công an huyện Đầm Dơi, tuy nhiên đơn vị này cho biết vượt thẩm quyền xử lý, phải trình báo Công an tỉnh. Và việc này lại thuộc thẩm quyền của Bưu điện tỉnh Cà Mau” – ông Nhân nói.

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã nhiều lần gọi vào số máy của ông Châu Phước Duyên - Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau, nhưng ông này không bắt máy.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem