Lãnh đạo Chechnya gửi cảnh báo 'nóng' Ukraine, cựu Thủ tướng Ukraine cầm súng chiến đấu

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ năm, ngày 17/03/2022 19:01 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cảnh báo lực lượng phòng vệ Kiev rằng họ sẽ bị săn lùng và Ukraine sẽ không thể kháng cự được lâu nữa, theo báo Anh Daily Mail.
Bình luận 0

Cụ thể tờ Daily Mail ngày 17/3 đưa tin, lãnh đạo Chechnya - đồng minh thân cận của Tổng thống Putin tuyên bố, ông đang tiến gần hơn đến Kiev và sẽ săn lùng lực lượng phòng vệ thành phố này. Ông Kadyrov thề sẽ "kết liễu" những ai không chịu đầu hàng.

 Lãnh đạo Chechnya gửi cảnh báo 'nóng' Ukraine, cựu Thủ tướng Ukraine cầm súng chiến đấu - Ảnh 1.

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Ảnh: Reuters.

Sau khi ám chỉ đã đến Kiev tham chiến, ông Kadyrov giờ đây tuyên bố rằng, Ukraine sẽ không còn kháng cự được lâu nữa.

"Các người không còn trụ được lâu nữa đâu. Tốt hơn hết là các người nên đầu hàng, nếu không thì kết cục của các người sẽ được định sẵn", ông Kadyrov tuyên bố.

Trước đó hôm Chủ nhật (13/3), ông Kadyrov tuyên bố đã đến gần sân bay Hostomel, ngay phía bắc thủ đô của Ukraine. Tuy nhiên, hiện giờ lãnh đạo Chechnya cho biết, ông ta đã tiến gần Kiev hơn nữa.

"Trước chúng tôi cách Kiev khoảng 20km và bây giờ chúng tôi thậm chí đã ở gần hơn nữa", ông Kadyrov nói.

Trong khi ông Kadyrov tuyên bố đang tiến gần Kiev, thì truyền thông Ukraine tuyên bố họ đã xác định được rằng lãnh đạo Chechnya thực ra đang ở Grozny - thủ phủ Chechnya.

Một tờ báo Ukraine tuyên bố, họ đã gửi cho nhà lãnh đạo Chechnya một tin nhắn trên Telegram và "lừa" ông này nhấp vào một liên kết tiết lộ vị trí của mình.

Trước đó, nhà lãnh đạo Chechnya, 45 tuổi, được cho là dẫn đầu đội quân 10.000 chiến binh tinh nhuệ, bao gồm cả 3 con trai của ông này.

Tuy nhiên, các chiến binh Chechnya cho đến nay vẫn bị kìm chân, cùng với các lực lượng Nga - bởi sự kháng cự quyết liệt của Ukraine.

Trong một động thái liên quan, cũng theo Daily Mail, cựu Thủ tướng Ukraine tên là Oleksiy Honcharuk - từng phục vụ dưới quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky - hiện là một luật sư đã đăng tải bài viết cho biết, ông đã cầm vũ khí để bảo vệ đất nước trong những ngày này.

Lãnh đạo Chechnya gửi cảnh báo Ukraine, cựu Thủ tướng Ukraine cầm súng chiến đấu - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk (ngoài cùng bên phải) đăng ảnh cầm súng chiến đấu bảo vệ Ukraine. Ảnh Daily Mail

"Tôi là một luật sư và cựu Thủ tướng từng phục vụ dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng không có gì bất thường khi tôi cầm vũ khí trong những ngày này. Nhiệm vụ của tôi - giống như tất cả những người đàn ông Ukraine - là bảo vệ đất nước của tôi với tư cách là một thành viên của lực lượng bảo vệ lãnh thổ", ông Honcharuk thông báo.

Ông Honcharuk, sinh năm 1984 từng giữ chức thủ tướng Ukraine trong nhiệm kỳ 200 ngày từ 29/8/2019 đến 4/3/2020. Vào thời điểm được bổ nhiệm, Honcharuk là thủ tướng trẻ nhất của Ukraine khi mới chỉ 35 tuổi.

Lãnh đạo Chechnya gửi cảnh báo Ukraine, cựu Thủ tướng Ukraine cầm súng chiến đấu - Ảnh 3.

Ông Honcharuk (ngoài cùng bên phải) ngồi bên cạnh Tổng thống Zelensky khi còn đương chức. Ảnh Daily Mail

Vào ngày 17/1/2020, cựu Thủ tướng Honcharuk đã gửi thư từ chức lên Tổng thống Ukraine sau khi rò rỉ các bản ghi âm trên Internet trong đó một người đàn ông có giọng nói giống của ông Honcharuk chỉ trích kiến thức về kinh tế của Tổng thống Zelensky.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem