Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu từ chức Chủ tịch Đảng cầm quyền

Thứ tư, ngày 03/12/2014 08:30 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu phải rút khỏi chức vụ lãnh Đạo đảng cầm quyền Quốc Dân Đảng để nhận lãnh trách nhiệm đối với sự thất bại trong cuộc bầu cử địa phương hồi cuối tuần qua.
Bình luận 0

Hôm nay các quan chức của Quốc Dân Đảng cho biết, lãnh đạo Mã Anh Cửu, người nắm giữ chức vụ lãnh đạo của Đảng này từ cuối năm 2009, sẽ từ chức chủ tịch vào ngày mai để tạ lỗi về sự thất bại trong cuộc bầu cử địa phương hôm 29.11 để giành những vị trí chủ chốt tại 9 thành phố và quận huyện. Dù vậy, ông Mã vẫn tiếp tục giữ chức lãnh đạo Đài Loan.

img Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu

Sự thất bại của Quốc Dân Đảng nghiêm trọng hơn dự báo trước đó của các cuộc thăm dò dư luận, có thể gây khó khăn cho Đảng này. Một số nhà phân tích nhận định, sự thất bại nặng nề này làm cho Quốc Dân Đảng, là đảng đương quyền có chủ trương thân thiện với Trung Quốc, khó giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 và gây rủi ro cho mối quan hệ đã được cải thiện nhiều trong thời gian qua giữa Đài Loan và Trung Quốc.

"Thủ tướng" Đài Loan Giang Nghi Hoa và Tổng thư ký Quốc Dân Đảng Tăng Vĩnh Quyền đã từ chức hôm 29.11.

Quốc Dân Đảng đã bị đánh bại tại các cứ địa của họ như tại Đài Bắc và thành phố Đài Trung, thành phố lớn thứ 3 của Đài Loan. Đảng Dân Tiến chiếm được 7 ghế và 3 ghế khác lọt vào tay những người không thuộc đảng nào. Nhiều chuyên gia tin rằng đảng Dân Tiến có nhiều cơ hội giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2016.

Đảng Dân Tiến, đảng đối lập chính đã chiếm 7 ghế thị trưởng và huyện trưởng trong cuộc bầu cử hôm 29.11, lâu nay vẫn chủ trương duy trì khoảng cách với Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, cử tri ở Đài Loan cho rằng đảng cầm quyền đã không hành động để giải quyết những vấn nạn về tiền lương và giá nhà.

Nhiều người cũng lo ngại về chính sách của đảng này đối với Trung Quốc, khi hồi tháng 3 khi hàng nghìn người Đài Loan xuống đường biểu tình để phản đối việc ký kết các hiệp định thương mại với Bắc Kinh.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và kỳ vọng 21 hiệp định thương mại, giao thông và đầu tư mà họ đã ký kết dưới thời lãnh đạo Mã Anh Cửu sẽ hướng tới mục tiêu tái thống nhất sau này.

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã từ bỏ đường lối của những người tiền nhiệm khi việc gạt qua một bên những sự bất đồng chính trị với Trung Quốc để tiến hành đối thoại.

Hiện Quốc Dân Đảng chưa thông báo người lên thay ông Mã Anh Cửu làm chủ tịch Đảng. Tuy nhiên, họ hứa sẽ cải cách và duy trì sự tin tưởng của người dân, bất chấp sự thất bại trong cuộc bầu cử địa phương.

Một số nhà phân tích cho rằng chính phủ Quốc Dân Đảng cũng sẽ trì hoãn hoặc tạm ngừng các cuộc đàm phán về kinh tế với Trung Quốc trước cuộc bầu cử năm 2016.

(Theo VOA)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem