Bộ Chính trị có thẩm quyền giới thiệu nhân sự để Trung ương Đảng xem xét, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương), Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.
Phản ánh đến Dân Việt, ông Lý Quẩy Dảo – Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa - Lào Cai) cho biết, việc bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn vào tháng 6/2021 đã xảy ra một số sự việc lùm xùm.
Theo báo cáo, cơ cấu đại biểu Quốc hội trúng cử có nơi chưa đạt, một số trường hợp nhân sự do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử nhưng không trúng cử. Cụ thể, Trung ương giới thiệu về TP.HCM 13 người nhưng có 06 người không trúng cử.
Theo Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận.
Sáng nay (12/7), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn các nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn các nhân sự cấp cao theo giới thiệu của Trung ương là 50 nhân sự cấp cao.
Ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất xem xét thông qua 16 Nghị quyết và bầu nhiều chức danh quan trọng của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.
Ông Trần Xuân Lâm - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một không được Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương công nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.