Lãnh đạo M.U ra điều kiện để HLV Mourinho mua Fonte

Minh Chí (Theo The Sun) Thứ tư, ngày 24/08/2016 05:00 AM (GMT+7)
Ban lãnh đạo M.U vừa khẳng định rằng, nếu muốn chiêu mộ trung vệ Jose Fonte của Southampton, HLV Jose Mourinho buộc phải bán bớt cầu thủ trước khi đón tuyển thủ Bồ Đào Nha.
Bình luận 0

Mùa hè này, Mourinho đã đầu tư số tiền 146,3 triệu bảng để đưa về sân Old Trafford 4 tân binh gồm trung vệ Eric Bailly (30 triệu bảng), tiền vệ Henrikh Mkhitaryan (27 triệu bảng), tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (chuyển nhượng tự do) và tiền vệ Paul Pogba (89,3 triệu bảng).

Mặc dù vậy, Mourinho vẫn chưa hài lòng với đội hình hiện có của M.U. Được biết, “Người đặc biệt” đang muốn chiêu mộ trung vệ Jose Fonte bên phía Southampton trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa nhằm gia cố sức mạnh cho hàng thủ M.U.

img

Mourinho buộc phải bán bớt cầu thủ để có tiền mua Fonte.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, cặp trung vệ Bailly và Daley Blind thi đấu khá ăn ý nơi trung tâm hàng phòng ngự M.U. Tuy nhiên, Mourinho vẫn lo lắng về khả năng không chiến của Blind. Ngoài cặp đôi này, “Red Devils” vẫn còn 2 trung vệ khác là Phil Jones và Chris Smalling. Nhưng cả hai đều không “được lòng” nhà cầm quân 53 tuổi.

Trước thông tin về việc mình được M.U săn đón, Fonte đã khẳng định rằng, anh sẵn sàng chia tay Southampton nếu nhận được lời đề nghị chính thức từ phía nửa đỏ thành Manchester. Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), Mourinho dự định sẽ chi 12 triệu bảng để có chữ ký của cầu thủ 32 tuổi.

Thế nhưng, Phó Chủ tịch Ed Woodward vừa khẳng định rằng, Mourinho buộc phải bán bớt cầu thủ trước khi chiêu mộ Fonte. Hiện tại, “Mr Special” đang muốn thanh lý bộ đôi hậu vệ Marcos Rojo, Matteo Darmian, tiền bệ Bastian Schweinsteiger và trung vệ Phil Jones.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem