Lãnh đạo nước EU nói quyền bá chủ của phương Tây sắp kết thúc

V.N (Theo TASS, RT) Thứ tư, ngày 06/03/2024 09:06 AM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary lưu ý đã có nỗ lực của một số thế lực chính trị nhằm chia cắt nền kinh tế toàn cầu "thành các khối địa chính trị" và gây áp lực lên những quốc gia có lập trường chủ quyền về vấn đề này, bao gồm cả Hungary.
Bình luận 0
Lãnh đạo nước EU nói quyền bá chủ của phương Tây sắp kết thúc- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AP.

Trong cuộc gặp thường niên với các đại sứ Hungary tại Bộ Ngoại giao Hungary ở Budapest, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng, quyền bá chủ của phương Tây đã chấm dứt và việc hình thành một trật tự thế giới mới đang diễn ra.

Theo người phát ngôn của Orban, Bertalan Havasi, người đứng đầu chính phủ Hungary lưu ý rằng "quyền bá chủ của phương Tây đã chấm dứt và không ai tranh chấp điều này nữa". Ông cảnh báo các đại sứ Hungary đại diện cho đất nước tại các quốc gia trên thế giới: "Một trật tự thế giới mới đang hình thành và tình hình phải được đánh giá và phân tích liên tục".

Theo thư ký báo chí, Thủ tướng lưu ý nỗ lực của một số thế lực chính trị nhằm chia cắt nền kinh tế toàn cầu "thành các khối địa chính trị" và gây áp lực lên những quốc gia có lập trường chủ quyền về vấn đề này, bao gồm cả Hungary. 

"Có rất ít cơ hội để hành động trong một khối, vì vậy, lợi ích của Hungary là vẫn là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO (đồng thời) mà không phải là một phần của khối. Vì lý do này, chúng tôi sẽ tìm cách củng cố các liên minh của mình với các quốc gia có chủ quyền khác", Havasi dẫn lời ông Orban nói.

Theo hãng tin MTI, tại cuộc gặp, Thủ tướng Hungary cũng cho biết, nhiệm vụ của các đại sứ là chứng minh cho toàn thế giới thấy những thành tựu của Hungary dựa trên thực tế kinh tế thay vì thu hút sự chú ý đến những khác biệt chính trị tiềm tàng về quan điểm với các nước khác.

Trước đó hôm 4/3 ông Orban mô tả cuộc xung đột Ukraine là một "cuộc chiến ủy nhiệm", tuyên bố rằng "mọi người" đều hiểu điều này và phương Tây không có cơ hội chiến thắng. Để hỗ trợ cho khẳng định của mình, ông trích dẫn sự phụ thuộc nặng nề của Ukraine vào viện trợ quốc phòng nước ngoài.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, "chỉ có một giải pháp: đàm phán hòa bình sớm hay muộn phải bắt đầu" và có sự tham gia của Mỹ trong một số khả năng. Ông cũng chỉ trích việc EU không nắm bắt cơ hội để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow ngay từ đầu trong cuộc xung đột, theo hãng tin  TASS của Nga.

Tháng trước, Orban được cho là đã nói với các thành viên thuộc phe quốc hội Fidesz-KDNP cầm quyền của ông rằng trước gánh nặng tài chính ngày càng tăng đối với các quốc gia châu Âu do cuộc xung đột Ukraine "hầu như không ai tin" Kiev sẽ thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem