Lãnh đạo nước NATO tiết lộ Ukraine được 'bật đèn xanh' để dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

Phương Đăng (theo NV) Thứ năm, ngày 02/05/2024 07:42 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Latvia Baiba Braže cho biết trong một cuộc phỏng vấn với European Pravda rằng, một số quốc gia đang cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine mà không có bất cứ hạn chế nào và điều này tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga.
Bình luận 0
Lãnh đạo nước NATO tiết lộ Ukraine được 'bật đèn xanh' để dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukaine bắn vào vị trí của Nga. Ảnh IT

Theo bà Braže, các khoản viện trợ quân sự đang được gấp rút vận chuyển đến Ukaine khi lập trường của phương Tây có những thay đổi liên quan đến chiến lược phòng thủ của Kiev để chống lại Nga.

“Luật pháp quốc tế cho phép tấn công lãnh thổ của các nước gây chiến vì mục đích phòng thủ”, bà Baiba Braže tuyên bố.

“Trước đây khi Ukraine nhận vũ khí từ các đối tác phương Tây với lời cảnh báo công khai tránh tiến hành các cuộc tấn công vượt ra ngoài biên giới nước này, lập trường như vậy đang thay đổi. Một số quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine mà không áp đặt các hạn chế", Ngoại trưởng Latvia Baiba Braže nhấn mạnh về việc nhiều nước phương Tây đang bật đèn xanh cho Ukraine để sử dụng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Trong những trường hợp này, việc dỡ bỏ các hạn chế không được tiết lộ công khai", bà Braže nói thêm.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 10/4 cũng cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, quốc gia gây chiến, được coi là hợp pháp.

Sau một thời gian bị đình trệ, nhiều nước phương Tây gần đây đã bắt đầu hăng hái cam kết nối lại viện trợ cho Ukraine. Sau khi Mỹ thông qua gói hỗ trợ quân sự mới trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine vào cuối tháng trước, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu cũng đồng loạt lên tiếng cam kết sẽ “hỗ trợ quân sự tối đa cho Kiev".

Theo đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 22/4 đã hứa cung cấp gói hỗ trợ quân sự “lớn chưa từng có” cho Ukraine. Gói này bao gồm 400 phương tiện quân sự, hơn 1.600 tên lửa, hàng triệu viên đạn pháo, 60 tàu thuyền cũng như thêm 500 triệu bảng Anh tài trợ quân sự, nâng tổng số tiền viện trợ lên tới gần 4 tý USD trong năm tài chính 2024.

Tính đến nay, Anh đã cam kết hỗ trợ gần 16 tỷ USD cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, trong đó gần 9 tỷ USD dành cho hỗ trợ quân sự và phần còn lại là hỗ trợ nhân đạo và kinh tế.

Trước đó, đầu tháng 4/2024, Đức đã hứa cung cấp khẩu đội Patriot thứ 3 cho Kiev và hiện đang dẫn đầu các nỗ lực tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cam kết sẽ chuyển 200 triệu euro cho sáng kiến của Đức để tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine và gợi ý sẽ bàn giao những chiến đấu cơ F-16 đầu tiên cho Ukraine trong năm nay.

Canada cho biết sẽ chuyển gần 12 triệu USD cho việc sản xuất UAV và mua đạn pháo cho Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Na Uy công bố kế hoạch chi 13,7 triệu USD cho việc bảo dưỡng xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine tại Ba Lan...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem