Lãnh tụ Fidel Castro và mối tình cảm khó phai với Việt Nam

Thứ sáu, ngày 15/03/2024 15:33 PM (GMT+7)
Đối với Việt Nam, ông Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức thiết lập và dày công vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Cuba từ ngày 2/12/1960.
Bình luận 0

Sinh thời, lãnh tụ Cuba Fidel Castro luôn dành cho đất nước, nhân dân và sự nghiệp cách mạng của Việt Nam tình cảm chân thành, sắt son với câu nói nổi tiếng: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." Ngược lại, trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và Fidel Castro là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và tình bạn, tình đồng chí anh em thủy chung, keo sơn, theo tin trên báo Chính phủ.

Lãnh tụ Fidel Castro và mối tình cảm khó phai với Việt Nam- Ảnh 1.

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn; Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh; Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại sân bay Gia Lâm, trưa ngày 12/9/1973 trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam diễn ra khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Ảnh tư liệu.

Đối với Việt Nam, ông Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức thiết lập và dày công vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Cuba từ ngày 2/12/1960; cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, vun đắp, phát triển mở rộng mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Lãnh tụ Fidel Castro từng khẳng định nhân dân Việt Nam mãi mãi là những người bạn, người anh em gần gũi, thân thiết của nhân dân Cuba và tin tưởng chắc chắn rằng tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa Cuba và Việt Nam sẽ không ngừng được củng cố và phát triển.

Lãnh tụ Fidel Castro và mối tình cảm khó phai với Việt Nam- Ảnh 2.

Lãnh tụ Fidel Castro và Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng tại Quảng Trị tháng 9/1973. Ảnh: Phòng lưu trữ Cách mạng/Tạp chí Cubadebate.

Lãnh tụ Fidel đã thăm chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003; là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở Quảng Trị vào tháng 9/1973.

Ông Fidel Castro cũng là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau này.

Với những công lao và đóng góp to lớn đó, đồng chí Fidel Castro đã được Đảng và Nhà nước  Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989.


Công Danh (Theo Doanh Nghiệp Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem