Lào Cai: Khám phá dinh thự cổ của "Vua Mèo" phủ đầy hoa hồng dịp lễ hội Tình yêu

Tráng Xuân Cường Thứ năm, ngày 31/03/2022 16:20 PM (GMT+7)
Từ ngày 8-10/4/2022, tại dinh Hoàng A Tưởng, thị trấn du lịch Bắc Hà thơ mộng, UBND huyện Bắc Hà phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức lễ hội Tình yêu và Hoa hồng (Love and Rose) năm 2022.
Bình luận 0

Khám phá dinh thự cổ của "Vua Mèo" phủ đầy hoa hồng dịp lễ hội Tình yêu

Lễ khai mạc Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng sẽ diễn ra vào sáng 9/4, tại khuôn viên dinh Hoàng A Tưởng.

Theo đó, tại khu sân và 2 bên vườn hoa dinh Hoàng A Tưởng sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày hoa hồng theo chủ đề gồm: Cổng chào "Giấc mơ hoa hồng", Không gian vườn hoa tình yêu, Không gian trải nghiệm "Con đường tình yêu", Không gian trải nghiệm "Lâu đài hoa hồng".

Lào Cai: Khám phá dinh thự cổ của "Vua Mèo" phủ đầy hoa hồng dịp lễ hội Tình yêu - Ảnh 1.

Đến với lễ hội, du khách vừa được ngắm hoa, check in, khám phá, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Bắc hà, vừa được theo bước chân thôn nữ (tiên tử) La Chí, Mông Bắc Hà chụp những bức ảnh ấn tượng khó quên.

Ngoài ra, đến với lễ hội du khách còn được chiêm ngưỡng, thưởng thức rượu vang và các loại rượu đặc sản của Bắc Hà; chương trình biểu diễn "Sắc màu tình yêu". 

Du khách tham gia chương trình sẽ được "Trao lời yêu thương" bằng cách viết những lời gửi cho người thân yêu vào những tờ giấy và được treo lên cây hoa hồng suốt thời gian diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó là chương trình văn nghệ "Sắc màu người vùng cao", với các tiết mục ca múa nhạc độc đáo như hát Then, múa xòe, sáo Mông…

Lào Cai: Khám phá dinh thự cổ của "Vua Mèo" phủ đầy hoa hồng dịp lễ hội Tình yêu - Ảnh 2.

Khu vực sân trong dinh Hoàng A Tưởng tràn ngập các loại hoa nở rực rỡ.

Bắc Hà vốn nổi tiếng trong nước và quốc tế với mùa xuân hoa trắng, mùa hoa mận tam hoa, tả van, lê nở trắng rừng, nhuộm trắng thung lũng, đồi núi, bản làng vùng cao, hòa lẫn mây mù sương khói trắng tạo nên vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn hấp dẫn đông đảo du khách. 

Nay mùa hạ Bắc Hà muôn sắc hoa của biết bao loài hoa rừng, trại hoa hồng km 7, Na Hối; thung lũng hoa Thải Giàng Phố, vườn hồng Huân Thúy, Na Khèo, Tả Chải và các loài hoa hồng và một số được trồng nhiều ở các xã, thị trấn khu trung tâm huyện.

Lào Cai: Khám phá dinh thự cổ của "Vua Mèo" phủ đầy hoa hồng dịp lễ hội Tình yêu - Ảnh 3.

Lễ hội tình yêu và hoa hồng được tổ chức tại dinh thự cổ Hoàng A Tưởng , Bắc Hà hằng năm luôn thu hút đông đảo khách du lịch.

Thông qua việc tổ chức hoạt động này nhằm đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh "Cao nguyên trắng" đến với du khách; xây dựng thêm sản phẩm mới, góp phần đa dạng, phong phú, đặc sắc sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem