Lào Cai: Không xảy ra trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm

V.H Thứ hai, ngày 11/09/2023 09:22 AM (GMT+7)
Với nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ năm 2021 đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai không xảy ra trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số có xu hướng giảm.
Bình luận 0

Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức 4.371 buổi tuyên truyền cho 327.519 lượt cán bộ thôn, người có uy tín, thanh niên, phụ nữ, học sinh, người dân.

Tổ chức 366 hội nghị tập huấn 6.310 lượt người về bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tư vấn, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi hành vi về hôn nhân, cải tạo phong tục tập quán về hôn nhân gắn với bình đẳng giới. In phát hành hơn 31.000 tờ rơi, xây dựng 1.212 pa nô, áp phích về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Kết quả đã tuyên truyền, vận động thành công 512 trường hợp có ý định tảo hôn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện khảo sát và xây dựng mới 17 mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có nhiều người tảo hôn với trên 3.000 thành viên tham gia.

Lào Cai: Không xảy ra trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm - Ảnh 1.

Tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai có xu hướng giảm những năm gần đây. Ảnh: V.H

Một số mô hình điểm như: "Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng bà con thôn bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống"; "Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"; "Tổ phụ nữ không có con tảo hôn"; "Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống"; "Cha mẹ đồng hành cùng con cái nói không với tảo hôn"; "Chống tảo hôn", "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em gắn với hôn nhân gia đình";… Cấp huyện, cấp xã xây dựng 70 mô hình; các xã duy trì thực hiện 199 mô hình điểm.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra tại các xã và lồng ghép với kiểm tra các chính sách dân tộc được 15 cuộc; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lồng ghép giám sát về thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình 05 cuộc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã, thị trấn.

Tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua việc quản lý chặt chẽ nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện các cặp chưa đủ tuổi kết hôn về chung sống với nhau như vợ chồng, từ đó có các biện pháp tuyên truyền, vận động và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo của HĐND tỉnh Lào Cai, qua giám sát cho thấy tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh những năm gần đây có xu hướng giảm (năm 2021 có 201 người, năm 2022 có 165 người, 6 tháng đầu năm 2023 có 58 người) nhưng chưa bền vững; tảo hôn vẫn còn xảy ra ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem